Báo Thái Lan: 'Muangthong sở hữu Dangda và Văn Lâm, cớ sao vẫn thua?'

Toàn thua trong cả 2 trận đầu ở Thai League 2019, CLB Muangthong United của Đặng Văn Lâm chịu rất nhiều áp lực từ phía người hâm mộ và truyền thông xứ sở chùa vàng.

Tối 9/3, Đặng Văn Lâm cùng các đồng đội sẽ có trận tiếp đón CLB Chiangmai trên sân nhà SCG tại vòng 3 Thai League 2019. Đây có thể sẽ là trận đấu quyết định số phận của HLV trưởng CLB Muangthong United, ông Pairoj Borwonwatanadilok.

Sau 2 vòng đầu tiên đối đầu Prachuap và Bangkok United, đội bóng của Văn Lâm chưa có được dù chỉ là 1 điểm. Theo tờ TNN Thailand, trước một Chiangmai mới thăng hạng trong năm nay, nếu Muangthong không có trọn 3 điểm, rất có thể HLV Pairoj sẽ bị sa thải.

CĐV Muangthong không còn muốn kiên nhẫn với HLV Bae. Ảnh: MTUTD.

CĐV Muangthong không còn muốn kiên nhẫn với HLV Bae. Ảnh: MTUTD.

Tờ báo của Thái Lan nhận định: "Ngay từ đầu, các CĐV Muangthong đã không yên tâm về vị HLV mới được bổ nhiệm. Hồ sơ dừng ở mức trung bình, chưa từng dẫn dắt các đội bóng lớn, không có thành công nào đáng kể, HLV Bae (biệt danh của Pairoj) mới chỉ có thành tích giúp đội bóng thoát khỏi nguy cơ xuống hạng".

"Thật khó có niềm tin vào việc ông đưa được Muangthong chinh phục giấc mơ vô địch dù trong tay sở hữu rất nhiều cầu thủ của đội tuyển quốc gia. Mùa giải này, họ có sự phục vụ người hùng đội tuyển Việt Nam trong khung thành là Đặng Văn Lâm. Ngôi sao của tuyển Thái Lan Teerasil Dangda cũng đã trở lại", TNN Thailand nhắc đến bản hợp đồng bom tấn của Văn Lâm đầu năm 2019.

Bên cạnh đó, trong đội hình của Muangthong còn có tiền đạo Heberty Fernandes người Brazil, ngôi sao Aung Thu đến từ Myanmar hay những tuyển thủ Adisak Kraisorn, Sarach Yooyen và Charyl Chappuis của "Voi chiến".

Theo tờ báo này, "rõ ràng đội bóng đã được tăng cường sức mạnh và khởi động thuận lợi trước mùa giải mới, vậy cớ sao lại chưa có phong độ tốt?".

Câu trả lời nằm ở chiếc ghế HLV. Phóng viên của TNN Thailand cho biết đã đến xem cả 2 trận đấu của Muangthong và khẳng định rằng chính HLV Bae phải chịu trách nhiệm cho thất bại của đội bóng.

"Thay người chậm chạp, các cầu thủ dường như thiếu động lực, HLV Bae đang làm phụ lòng trông mong của các CĐV khi Muangthong đã không giành được ngôi vô địch trong nhiều năm nay", trang này viết.

Theo thống kê của Fox Sports Asia, thất bại trong trận đấu gặp Prachuap là lần đầu tiên Muangthong để thua ở trận ra quân Thai League sau 10 năm.

Việc tiếp tục gục ngã trước Bangkok United - đương kim á quân giải đấu - cũng là lần đầu tiên sau 10 năm Muangthong trắng tay trước đội bóng thủ đô trên sân Thammasat.

"Tất cả thất bại này Muangthong đều đã đón nhận trong năm nay", Fox Sports Asia bình luận. Đội bóng của Văn Lâm đã có màn khởi đầu mùa giải mới tồi tệ nhất trong lịch sử CLB với 2 trận thua và không ghi được bàn nào.

Văn Lâm được báo Thái Lan đánh giá là một trong những ngôi sao sáng của Muangthong. Ảnh: Quang Thịnh.

Đó là lý do khiến các CĐV Muangthong sục sôi trút giận lên fanpage của đội bóng đòi trục xuất HLV. "Ông Bae quá kém cỏi, đề nghị thay HLV", nhiều bình luận xuất hiện tràn lan sau trận thua Bangkok United.

Đầu mùa giải, HLV Bae từng phát biểu: "Hãy cho tôi 5 trận đấu để thể hiện. Nếu thành tích của đội không được cải thiện, không cần ai đuổi tôi sẽ tự đi".

"Tuy nhiên, có lẽ nếu không thể thắng được Chiangmai, có lẽ số phận của HLV Bae tại Muangthong sẽ kết thúc ngay ở trận đấu thứ 3", TNN Thailand kết luận.

CĐV Buriram xếp hàng xin chụp ảnh cùng Xuân Trường Trước khi lên xe buýt cùng các đồng đội ở Buriram United rời sân bay, tiền vệ của đội tuyển Việt Nam nán lại thân thiện chụp ảnh cùng các CĐV Thái Lan.

Nhật Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-thai-lan-muangthong-so-huu-dangda-va-van-lam-co-sao-van-thua-post923628.html