Báo Thái Lan: 'Thật bi hài khi chúng ta làm mọi cách để được đấu ĐT Việt Nam'

Một nhà báo nổi tiếng của Thái Lan đang làm việc cho Fox Sport Asian tiết lộ LĐBĐ xứ chùa vàng đã cố tình thay đổi thể thức King's Cup 2019 để có cơ hội đối đầu với ĐT Việt Nam.

Như thường lệ, giải King's Cup được chia cặp bán kết theo thứ hạng của các đội tuyển tham dự. Như vậy, nếu theo thể thức đó, Việt Nam sẽ gặp Curacao ở trận bán kết, còn Thái Lan sẽ đối đầu với Ấn Độ. Tuy nhiên, để chắc chắn có thể gặp Việt Nam, FAT đã quyết định thay đổi thể thức bằng cách bốc thăm chia cặp.

 Thái Lan muốn gặp Việt Nam ở King's Cup

Thái Lan muốn gặp Việt Nam ở King's Cup

Dù là bốc thăm, nhưng bằng cách nào đó, Thái Lan vẫn chọn được Việt Nam trong số 3 đội. Nhiều tin đồn sau đó cho rằng, người Thái đã "cay cú" vì lép vế trước "Rồng vàng" trong gần 2 năm qua nên họ cố tình tạo ra cặp đấu như vậy để phân thứ hạng ở Đông Nam Á.

Tưởng chừng đó chỉ là đồn đoán nhưng chính nhà báo Thái Phairath Mlee đã thừa nhận đó là sự thật. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, cây bút của Fox Sport Asian cho biết: "Nghe hơi buồn cười nhưng Ban tổ chức King's Cup thay đổi thể thức vì muốn đáp ứng nguyện vọng của CĐV nhà. Chúng tôi khao khát được chạm trán với ĐT Việt Nam."

Bên cạnh đó, Mlee cũng mong muốn các CLB sẽ nhả người để Thái Lan có lực lượng mạnh nhất cho King's Cup. Ông nói thêm: "Ông Sirisak Yodyardthai còn chưa được AFC phê chuẩn bằng HLV chuyên nghiệp. Tôi hi vọng các CLB sẽ nhả quân để giúp Thái Lan có lực lượng mạnh nhất. Theo như thông tin tôi nắm được, các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài như Chanathip sẽ tham dự giải đấu này".

Ở vòng loại U23 châu Á 2020 vừa qua, U23 Thái Lan bị U23 Việt Nam vùi dập 4-0, vì thế chóp bu bóng đá xứ chùa vàng rất muốn phụ hận. Qua King's Cup, FAT muốn chứng tỏ họ vẫn là đội tuyển số 1 khu vực Đông Nam Á.

Hòa Hải

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/bao-thai-lan-that-bi-hai-khi-chung-ta-lam-moi-cach-de-duoc-dau-dt-viet-nam-978780.html