Báo Thái Lan thông tin về kế hoạch tập trung, chuẩn bị đấu tuyển Việt Nam của đội nhà

Hiện, HLV Akira Nishino và LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã có kế hoạch tập trung, chuẩn bị cụ thể cho hai trận đấu gặp Malaysia và Việt Nam vào tháng sau, ở vòng loại World Cup 2022.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Siam Sport của Thái Lan, HLV Akira Nishino và LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã sớm thông qua các kế hoạch tập trung nhằm có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất để bước vào hai trận đấu gay cấn tại vòng loại World Cup 2022.

Cụ thể, HLV Nishino sẽ triệu tập ĐT Thái Lan ngay sau khi Thai League 2019 kết thúc vào ngày 26/10. Điều này đồng nghĩa với việc đội tuyển Thái Lan sẽ có khoảng hơn 20 ngày để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Ở lần gặp nhau lượt đi, quỹ thời gian chuẩn bị của Thái Lan và HLV Nishino để đấu Việt Nam chỉ là 10 ngày.

Trong đó, các cầu thủ của Ratchaburi và Port sẽ được tập trung muộn hơn do trận chung kết cúp Quốc gia Thái Lan diễn ra vào ngày 2/11.

Trước khi làm khách Mỹ Đình, Thái Lan sẽ có màn đụng độ Malaysia tại Bukit Jalil vào ngày 14/11. Cũng trong ngày thi đấu này, Việt Nam sẽ tiếp đón UAE. (Ảnh: Độc Lập)

Trước khi làm khách Mỹ Đình, Thái Lan sẽ có màn đụng độ Malaysia tại Bukit Jalil vào ngày 14/11. Cũng trong ngày thi đấu này, Việt Nam sẽ tiếp đón UAE. (Ảnh: Độc Lập)

Kế hoạch tập trung của đội tuyển Thái Lan được chia làm 2 giai đoạn

Bắt đầu từ ngày 31/10, các tuyển thủ Thái Lan sẽ tập trung, trong đó:

Giai đoạn đầu kéo dài 31/10-3/11. Sau đó, thầy trò HLV Akira Nishino sẽ rời trung tâm huấn luyện về nghỉ với gia đình.

Còn giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 8/11 và bay sang Malaysia ngày 11/11 để tập luyện và làm quen với sân Bukit Jalil, trước khi chốt danh sách 23 tuyển thủ đấu chủ nhà.

Sau trận gặp Malaysia, Thái Lan bay sang Hà Nội để chuẩn bị cho cuộc thư hùng với tuyển Việt Nam.

Lý giải cho việc lựa chọn kế hoạch tập trung sớm của đội tuyển Thái Lan, FAT và HLV Akira Nishino là vì nhà cầm quân người Nhật Bản phải chia thời gian cho U22 Thái Lan, hướng đến SEA Games 30.

Cuộc tái đấu giữa Việt Nam và Thái Lan không chỉ có ý nghĩa lớn đến ngôi đầu bảng G mà còn là lời khẳng định về vị thế số 1 Đông Nam Á và cuộc đấu trí tài ba giữa hai vị thuyền trưởng là HLV Park-Hang-Seo và Nishino. Trước đây, ông Park là trợ lý của Guss Hiddink tại World Cup 2002 còn HLV Akira Nishino là người đưa Nhật Bản vào vòng 16 đội tại World Cup 2018, đó cũng chính là 2 chiến tích vĩ đại nhất của bóng đá châu Á ở đấu trường thế giới. Xét thành tích ở cấp đội tuyển, họ là hai trong số những HLV hay nhất lịch sử bóng đá châu Á.

Trước trận Thái Lan, tuyển Việt Nam sẽ khép lại lượt đi vòng loại thứ hai World Cup 2022 bằng trận đấu với UAE. Tính đến thời điểm hiện tại, phần lớn đội hình tuyển Việt Nam đều đang sở hữu thể trạng tốt.

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam có thêm lợi thế là được đấu trên sân nhà. Đồng thời, do CLB Hà Nội đã dừng bước ở AFC Cup, còn V.League cũng đang chuẩn bị kết thúc, đợt tập trung tháng 11 sẽ là giai đoạn chuẩn bị dài nhất, với lực lượng đầy đủ nhất dưới tay HLV Park Hang-seo.

Thái Lan và Việt Nam hiện cùng có 7 điểm sau 3 lượt đấu. Trong đó, Thái Lan tạm xếp đầu bảng G nhờ hơn chỉ số phụ. Từ vị thế này, cả hai đại diện Đông Nam Á là Việt Nam và Thái Lan đều có thể mơ về ngôi nhất bảng chung cuộc.

An Tuệ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bao-thai-lan-thong-tin-ve-ke-hoach-tap-trung-chuan-bi-dau-tuyen-viet-nam-cua-doi-nha-90487.html