Báo Thái Lan: Việt Nam đóng vai người hùng nếu đăng cai AFF Cup 2020

Tờ SMM Sport của Thái Lan nói Việt Nam đóng vai người hùng nếu đăng cai AFF Cup 2020.

"AFF Cup, Việt Nam đóng vai người hùng trong vai trò chủ nhà" là tiêu đề bài viết trên trang SMM Sport của Thái Lan ngày 8/6.

Hình ảnh tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 trên SMM Sport của Thái Lan.

Hình ảnh tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 trên SMM Sport của Thái Lan.

Bài viết đề cập tới việc AFF Cup 2020 đứng trước nguy cơ bị hoãn do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, với những gì Việt Nam đã thể hiện trong công tác chống dịch thời gian qua, nhà đương kim vô địch có thể trở thành đội chủ nhà nếu giải thay đổi thể thức thi đấu.

“Theo kế hoạch, AFF Cup 2020 sẽ diễn ra trong tháng 11 và tháng 12 năm nay, sau loạt trận tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022. Tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát khiến việc di chuyển giữa các quốc gia bị hạn chế. Các hoạt động thể thao, trong đó có bóng đá, cũng phải tạm hoãn.

Đại diện Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) chưa có thông báo thay đổi kế hoạch tổ chức. AFF muốn chờ thêm 2 tháng nữa để xem tình hình dịch bệnh diễn biến thế nào mới quyết định có hủy AFF Cup hay không.

Một phương án khác được tính tới là chọn 1, 2 quốc gia đăng cai tổ chức vòng bảng như trước đây. Sau đó duy trì thể thức sân nhà, sân khách từ vòng bán kết.

Việt Nam có thể đóng vai người hùng nếu đăng cai giải đấu. Vì đây quốc gia đang kiểm soát được dịch COVID-19. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn phụ thuộc vào việc AFF sẽ quyết định cách tổ chức giải đấu năm nay như thế nào", SMM Sport viết.

Trong quá khứ, Việt Nam từng là chủ nhà của Tiger Cup 1998 (tiền thân của AFF Cup), chủ nhà vòng bảng AFF Cup 2004/2005, AFF Cup 2010 và AFF Cup 2014.

Mộc Nhiên

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bong-da-viet-nam/bao-thai-lan-viet-nam-dong-vai-nguoi-hung-neu-dang-cai-aff-cup-2020-ar551121.html