Báo Thái lo lắng về 'vũ khí bí mật' của HLV Park Hang Seo

Vắng Văn Lâm HLV Park Hang Seo nhiều khả năng sẽ phải sử dụng thủ môn Việt kiều Séc Filip Nguyễn ở vị trí người gác đền của đội tuyển Việt Nam ở giải vô địch Đông Nam Á.

Theo Liên đoàn bóng đá Thái Lan, giải vô địch quốc gia nước này Thai League chỉ có thể trở lại sớm nhất vào tháng 9/2020 và kéo dài cho tới đầu năm 2021. Thời điểm này trùng với lịch thi đấu ở AFF Cup 2020 cuối năm nay. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Đặng Văn Lâm có nguy cơ lớn không được tham dự AFF Cup cuối năm nay do giải đấu này không nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của FIFA.

Vắng Văn Lâm HLV Park Hang Seo nhiều khả năng sẽ phải sử dụng thủ môn Việt kiều Séc Filip Nguyễn ở vị trí người gác đền của đội tuyển Việt Nam ở giải vô địch Đông Nam Á tới. Đây cũng là cái tên được báo chí Thái Lan đánh giá là “vũ khí bí mật” của HLV Park và gây ra nhiều lo lắng cho đội bóng xứ chùa Vàng:

“Với việc Đặng Văn Lâm nhiều khả năng không thể tham dự AFF Cup 2020 vào cuối năm, Việt Nam đang gấp rút tìm kiếm người thay thế cho thủ môn của Muangthong United. Trong số đó, Filip Nguyễn là ứng cử viên sáng giá cho vị trí thủ môn ở ĐT Việt Nam. Thủ thành 27 tuổi với chiều cao 1m91 hiện là một trong số những thủ môn xuất sắc nhất tại giải VĐQG CH Séc. Anh đã từng thi đấu cho những đội bóng nổi tiếng như Sparta Prague, Vladimir và Slovan Liberec”, tờ SMM của Thái Lan nhận định.

Thủ môn Việt kiều Séc Filip Nguyễn nhiều khả năng sẽ kịp dự AFF Cup 2020

Thủ môn Việt kiều Séc Filip Nguyễn nhiều khả năng sẽ kịp dự AFF Cup 2020

Rõ ràng, Thái Lan có lý do để lo ngại bởi màn trình diễn của Filip Nguyễn tại môi trường chuyên nghiệp như CH Séc là bằng chứng tốt nhất chứng minh khả năng vượt trội của Filip Nguyễn so với mặt bằng chung các thủ môn tại khu vực Đông Nam Á.

Filip Nguyễn sinh ngày 14/9/1992 có bố là người Hải Phòng, mẹ là người Séc. Anh hiện thi đấu ở giải vô địch quốc gia Séc. Ở mùa 2018-2019, Filip Nguyễn có 440 phút liên tục giữ sạch lưới cho CLB Slovan Liberec và được bầu chọn là "Thủ môn xuất sắc nhất" ở giải VĐQG Cộng Hòa Séc.

Khởi điểm với giá trị 450.000 euro ở đầu mùa giải 2019, sau một năm, Filip Nguyễn đã có giá là 950.000 euro, cao gấp 3 lần Đặng Văn Lâm (300.000 euro), gấp 6 lần tiền đạo Công Phượng (150.000 euro). 150.000 euro cũng là giá trị chuyển nhượng của Quang Hải và Đoàn Văn Hậu, trong khi Xuân Trường có giá 200.000 euro.

Về thứ hạng các cầu thủ đang chơi tại Czech Liga, Filip cũng có bước tiến vượt bậc, tăng 80 bậc lên đứng thứ 49.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bao-thai-lo-lang-ve-vu-khi-bi-mat-cua-hlv-park-hang-seo-90334-11.html