Báo Thanh tra: Một năm nhiều cố gắng

Chiều 28/11, tại Trụ sở Thanh tra Chính phủ đã diễn ra Hội nghị Tổng kết năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Báo Thanh tra và Lễ công bố, trao quyết định nghỉ hưu đối với ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng Biên tập Báo.

Hội nghị Tổng kết năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Báo Thanh tra. Ảnh: CT

Năm 2018, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, Báo Thanh tra vẫn luôn nỗ lực để hoàn thành các chương trình, kế hoạch công tác được giao.

Các hoạt động công tác của Báo tiếp tục được thực hiện phân công, phân nhiệm rõ ràng từ Ban Biên tập xuống tới các bộ phận chuyên môn.

Hành lang pháp lý, các quy chế nghiệp vụ, quy chế nội bộ vận hành theo hướng gắn với trách nhiệm, đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc, nhưng cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, đồng thời luôn yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban Biên tập và lãnh đạo cấp phòng.

Công tác nghiệp vụ vẫn tiếp tục yêu cầu tăng cường quản lý, siết chặt, nhất là khâu phóng viên.

Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, bồi dưỡng nghiệp vụ luôn được Ban Biên tập, Đảng ủy quan tâm, chú trọng thực hiện, đặc biệt trong hoàn cảnh có nhiều yếu tố ảnh hưởng tiêu cực tới tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động, công tác này càng được quan tâm hơn.

Về công tác tuyên truyền - xuất bản, năm qua, Báo bảo đảm công tác xuất bản thường xuyên với 2 kỳ báo in/tuần, duy trì hoạt động ổn định của Báo Điện tử. Hoạt động tuyên truyền gắn với công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cũng như các chương trình công tác lớn của Thanh tra Chính phủ, các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước. Đặc biệt quan tâm đến các số báo, ấn phẩm như: Số Tết Dương lịch, Kỷ niệm 26 năm ngày ra số báo đầu tiên, Tết Âm lịch Mậu Tuất, chào mừng Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, Quốc khánh 2/9 và thực hiện một số chuyên đề có chất lượng, được đông đảo dư luận bạn đọc yêu thích vào các dịp: 21/6, 20/10, 23/11…

Đáng ghi nhận, trong năm qua, Báo Thanh tra điện tử đã thu hút được một lượng độc giả khá lớn, có những bài viết đạt lượng xem cao lên đến hàng trăm nghìn lượt.

Bên cạnh việc tuyên truyền các hoạt động của Thanh tra Chính phủ, ngành Thanh tra, các bài viết về thời sự - chính trị được thực hiện tốt, nhanh tại các kỳ họp Quốc hội, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội… khẳng định vai trò của Báo Thanh tra trong làng báo nội chính. Nhiều phóng viên rất sâu sát, tích cực với công việc đã vượt định mức cao so với quy định cơ quan giao; đồng thời còn khai thác kinh tế, phát hành báo tăng nguồn thu cho cơ quan.

Hiện, Báo Thanh tra được phát hành dài kỳ chính thức tại 9 bộ ngành, địa phương gồm: Thái Nguyên, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ.

Lễ công bố, trao quyết định nghỉ hưu đối với ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng Biên tập Báo Thanh tra. Ảnh: CT

Cũng tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã trao quyết định nghỉ hưu đối với ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng Biên tập Báo Thanh tra.

N.B

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/bao-thanh-tra-mot-nam-nhieu-co-gang_t114c1059n141779