Báo Thế giới & Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngày 11/9 đã diễn ra buổi học ngoại khóa của giảng viên, sinh viên khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tại tòa soạn Báo Thế giới & Việt Nam (TG&VN).

Tổng Biên tập Báo TG&VN Nguyễn Văn Trung phát biểu tại buổi học ngoại khóa.

Tại buổi học, về phía Báo TG&VN có Tổng Biên tập Nguyễn Văn Trung, Phó Tổng Biên tập Vũ Quang Tùng, Trưởng Ban Thư ký Tòa soạn Hoàng Diễm Hạnh. Về phía khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền gồm có sự góp mặt của thầy cô và gần 30 sinh viên năm thứ 4 của khoa do PGS.TS. Nguyễn Ngọc Oanh, Trưởng khoa Quan hệ Quốc tế làm Trưởng đoàn.

Mở đầu buổi ngoại khóa, Tổng Biên tập Báo TG&VN Nguyễn Văn Trung chào mừng sinh viên khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham quan, học hỏi tại cơ quan báo chí trực thuộc Bộ Ngoại giao. Giới thiệu về lịch sử hình thành, phát triển của Báo, ông Nguyễn Văn Trung cho biết: Báo TG&VN ra đời từ năm 1989, tiền thân là Tạp chí Quan hệ Quốc tế, có chức năng phản ánh các chính sách đối ngoại của Việt Nam cũng như cung cấp thông tin về tình hình khu vực và thế giới. Trong hơn ba thập kỷ không ngừng nỗ lực và đổi mới, Báo TG&VN đã và đang định vị là một trong những tờ báo đối ngoại hàng đầu Việt Nam.

Tiếp theo, các bạn sinh viên được Trưởng Ban Thư ký Tòa soạn Hoàng Diễm Hạnh giới thiệu về cơ cấu tổ chức của một tòa soạn của tờ báo chuyên về đối ngoại của Việt Nam. Với mô hình tòa soạn hội tụ, Báo TG&VN ngoài hai sản phẩm "chủ công" là báo in ra hàng tuần, báo điện tử còn xuất bản các ấn phẩm phụ như đặc san, chuyên trang, chuyên đề... Nguồn nhân sự tham gia sản xuất nội dung của Báo gồm khoảng 20 phóng viên, biên tập viên và lực lượng cộng tác viên trong và ngoài nước, đặc biệt là mạng lưới cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Bắt nhịp với sự phát triển của khoa học công nghệ cũng như nhu cầu của bạn đọc, Báo TG&VN luôn tìm tòi, phát triển những cách làm báo hiện đại, truyền tải những thông tin chính thống về hoạt động đối ngoại của đất nước, cũng như phản ánh chính xác nhất, nhanh nhất về tình hình quốc tế đang có sự biến chuyển vô cùng khó lường.

Tại buổi học ngoại khóa, Tổng Biên tập Nguyễn Văn Trung chia sẻ với các bạn sinh viên về cách hoạt động, về công việc thường ngày của tòa soạn và những thuận lợi, đặc biệt là những khó khăn của báo chí đối ngoại nói chung và Báo TG&VN nói riêng. Ông cũng trao đổi về những kinh nghiệm làm báo của chính cá nhân, của các phóng viên Báo cũng như cách rèn luyện, tự bồi dưỡng kiến thức cho bản thân mỗi ngày.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Oanh, Trưởng khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền gửi lời cảm ơn tới ông Nguyễn Văn Trung và Báo TG&VN đã dành thời gian tiếp đón các sinh viên một cách nồng nhiệt, chia sẻ những kinh nghiệm bổ ích về hoạt động làm báo, tiếp thêm lửa và đam mê để các em có thể hoàn thành việc học một cách tốt nhất và tự tin với những lựa chọn nghề nghiệp của mình, trong đó có nghề báo.

Buổi học ngoại khóa diễn ra trong không khí thân thiện, cởi mở, có sự trao đổi sôi nổi giữa những người làm báo hiện tại và những người làm báo trong tương lai.

Cuối buổi ngoại khóa, Tổng Biên tập Nguyễn Văn Trung và PGS.TS. Nguyễn Ngọc Oanh đã ký biên bản ghi nhớ về việc hợp tác, hỗ trợ đào tạo giữa Báo TG&VN và khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi học ngoại khóa của sinh viên khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tại tòa soạn Báo TG&VN.

Trưởng Ban Thư ký Tòa soạn Hoàng Diễm Hạnh chia sẻ về mô hình hoạt động của Báo TG&VN.

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Oanh, Trưởng khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Oanh trao quà lưu niệm cho Tổng Biên tập Nguyễn Văn Trung.

Lãnh đạo Báo TG&VN và giảng viên, sinh viên khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền chụp ảnh lưu niệm.

Tin/Ảnh: Quang Đào

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bao-the-gioi-viet-nam-day-manh-hop-tac-voi-hoc-vien-bao-chi-va-tuyen-truyen-123636.html