Bảo tồn, phát huy giá trị của di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Yên Bái bảo tồn, phát huy giá trị của di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải gắn với phát triển du lịch; Điện Biên tổ chức Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hòa Bình tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc là những thông tin văn hóa đáng chú ý.

Yên Bái: Bảo tồn, phát huy giá trị của di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải gắn với phát triển du lịch

UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch bảo tồn, phát huy, quảng bá giá trị của di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030.

Mục tiêu chung đặt ra là tôn vinh giá trị di tích, bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải; tôn tạo cảnh quan, môi trường nhằm đưa di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải trở thành sản phẩm văn hóa – du lịch đặc sắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Mù Cang Chải và của tỉnh Yên Bái.

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải/Nguồn: baoyenbai.com.vn

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải/Nguồn: baoyenbai.com.vn

Giai đoạn 2020 – 2025, tỉnh sẽ bảo tồn nguyên trạng khu vực vùng lõi di tích, tiếp tục mở rộng diện tích ruộng bậc thang ở những nơi có điều kiện phù hợp; lập quy hoạch vùng huyện Mù Cang Chải (trong đó bao gồm quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải). Lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Lễ mừng cơm mới của dân tộc Mông, huyện Mù Cang Chải đề nghị xếp hạng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; tổ chức bảo tồn 03 nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch, gồm: Nghề nấu rượu thóc, nghề chế tác khèn Mông; nghề thêu dệt thổ cẩm; khảo sát, điền dã, tổ chức hội thảo làm rõ giá trị bãi đá cổ huyện Mù Cang Chải.

Thành lập 05 đội văn nghệ tại các xã nằm trong khu vực Di tích; Tổ chức các hoạt động trình diễn dân ca, dân vũ dân tộc phục vụ khách du lịch; biên tập, xây dựng, phát hành 02 phim giới thiệu các hình ảnh về di tích và văn hóa truyền thống dân tộc Mông tỉnh Yên Bái. Tổ chức các sự kiện quảng bá giá trị của di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải và những nét đặc sắc văn hóa dân tộc Mông tỉnh Yên Bái tại một số địa điểm du lịch nổi tiếng có lượng khách du lịch đông đảo trên toàn quốc và tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch thường niên, đặc sắc tại huyện Mù Cang Chải. Phấn đấu đến năm 2025, lượng khách du lịch đến Mù Cang Chải khoảng 250.000 lượt (tăng 60,3% so với năm 2019), trong đó khách nước ngoài khoảng 50.000 lượt;…

Mục tiêu giai đoạn 2025 – 2030, phát huy và tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động bảo tồn, phát huy, quảng bá hình ảnh về di sản ruộng bậc thang Mù Cang Chải gắn với xây dựng thương hiệu các sản phẩm truyền thống trên địa bàn huyện Mù Cang Chải và các huyện lân cận phục vụ phát triển du lịch; Xây dựng hồ sơ di tích bãi đá cổ huyện Mù Cang Chải đề nghị công nhận di tích cấp tỉnh; Xây dựng hồ sơ danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải trình Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới

Điện Biên: Tổ chức Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề "Bác Hồ - Người là niềm tin tất thắng".

Hội thi nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh; góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tiếp tục học tập và làm theo Bác. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ, công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và của từng cá nhân.

Thông qua đó phát hiện, biểu dương, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình trong học tập và làm theo Bác; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Hội thi dành cho các đối tượng là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân…đang sinh sống, công tác, lao động, học tập tại địa phương, đơn vị.

Nội dung thi tập trung tuyên truyền về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng; về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những tác phẩm văn học, nghệ thuật ca ngợi Đảng, bác Hồ; những nội dung cơ bản trong Di chúc của Người; Kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; Chuyên đề toàn khóa "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; các chuyên đề triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tuyên truyền những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, đột phá, những gương tập thể, cá nhân điển hình trên địa bàn tỉnh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa gồm 3 phần: thi hùng biện; thi sân khấu; thi tuyên truyền triển lãm ảnh.

Hòa Bình: Tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình ban hành kế hoạch tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tại tỉnh Hòa Bình năm 2020.

Đây là hoạt động dành cho các em học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông trong toàn tỉnh nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh thiếu nhi, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh, một yếu tố quan trọng góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

Vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Hòa Bình diễn ra từ tháng 3 đến 15/7/2020. Dự kiến tổng kết và trao giải vòng sơ khảo cuộc thi vào đầu tháng 8 năm 2020. Ban tổ chức sẽ chấm và lựa chọn 20 bài đạt giải gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham dự vòng Chung kết toàn quốc dự kiến trao giải vào tháng 9/2020 tại Hà Nội

Hằng Đinh (T/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bao-ton-phat-huy-gia-tri-cua-di-tich-quoc-gia-dac-biet-ruong-bac-thang-mu-cang-chai-20200318112221734.htm