Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số tại Bắc Giang

Bắc Giang tăng cường công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số; Sở VHTTDL Lạng Sơn triển khai công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020; Quảng Ninh thống nhất các giải pháp đảm bảo mục tiêu phát triển du lịch năm 2020 là những thông tin văn hóa và du lịch tiêu biểu tại các tỉnh: Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh.

Bắc Giang tăng cường công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số

UBND Tỉnh Bắc Giang đã có Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam, giai đoạn 2017 – 2020.

Theo kết quả kiểm kê di tích năm 2007, trên địa bàn tỉnh có 2.237 di tích các loại, đến hết năm 2019 có 729 di tích được Nhà nước xếp hạng. Từ năm 2013 đến nay, đã lập hồ sơ khoa học và được cấp có thẩm quyền công nhận, xếp hạng đối với 08 di tích tại các huyện Lục Ngạn, Lục Nam. Năm 2016, hương án chùa Khám Lạng, huyện Lục Nam được công nhận là Bảo vật quốc gia.

Từ năm 2017, đã tiến hành kiểm kê di tích chưa xếp hạng trên địa bàn các huyện, thành phố, trong đó có các huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số (Yên Thế, Sơn Động, Lục Nam). Một số di tích đang được bảo tồn và khai thác hiệu quả, hàng năm thu hút được hàng nghìn lượt người tham quan, học tập góp phần vào việc giáo dục truyền thống, ý thức phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Bắc Giang

Đề án đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh về tầm quan trọng và giá trị di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa tỉnh Bắc Giang. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày về các giá trị văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trong tỉnh. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý về di sản văn hóa. Tăng cường công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh mang tính bền vững, lâu dài.

Đồng thời góp phần tuyên truyền, khuyến khích nhân dân tích cực tham gia giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển đời sống kinh tế - xã hội địa phương và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Sở VHTTDL Lạng Sơn triển khai công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Sở VHTTDL Lạng Sơn đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, tuyên truyền kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh đang có hiệu lực thi hành, góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân khi tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Cụ thể, các nội dung triển khai bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về các nội dung của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặc biệt là các nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Tập trung phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; Triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch của Trung ương và của tỉnh; Triển khai thực hiện "Ngày pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam".

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục và đồng bộ tạo điều kiện để cán bộ, nhân dân hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật; Gắn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, giáo dục văn hóa và bồi dưỡng, rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân; Thực hiện lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật với việc thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại";…

Quảng Ninh thống nhất các giải pháp đảm bảo mục tiêu phát triển du lịch năm 2020

Theo thông tin được đăng tải trên Cổng TTĐT Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, ngày 25/2/2020, Phó giám đốc Sở Du lịch Lê Minh Tân đã chủ trì cuộc họp thống nhất các giải pháp đảm bảo mục tiêu phát triển du lịch năm 2020.

Hiện tại, dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến ngành du lịch trong nước nói chung và du lịch Quảng Ninh nói riêng. Chính vì vậy, việc thống nhất các giải pháp kích cầu du lịch Quảng Ninh trong thời điểm này là vô cùng cùng cần thiết và cấp bách.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp, Phó giám đốc Sở Du lịch Lê Minh Tân đã thống nhất một số nội dung cần triển khai trong thời gian tới như: Định vị lại thị trường khách mục tiêu, triển khai các chương trình kích cầu, thu hút khách du lịch gắn với trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp tham gia;...

Hằng Đinh (T/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-van-hoa-cua-cac-dan-toc-thieu-so-tai-bac-giang-2020022610074564.htm