Báo TQ nói ông Pompeo ngạo mạn khi phê phán 'Vành đai, Con đường'

Truyền thông Trung Quốc phẫn nộ sau khi ngoại trưởng Mỹ tuần trước cảnh báo các nước Mỹ Latin cần cẩn trọng trước những khoản đầu tư khổng lồ đến khó tin của Bắc Kinh.

Truyền thông Trung Quốc đăng tải hàng loạt chỉ trích gay gắt nhắm vào Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sau khi ông cảnh báo lãnh đạo các nước Mỹ Latin về rủi ro từ chiến lược đầu tư của Trung Quốc.

China’s Daily ngày 22/10 chỉ trích phát ngôn của ông Pompeo là “ngạo mạn và độc địa”. Tờ báo cũng bác bỏ những lập luận cho rằng sáng kiến "Vành đai, Con đường" của Bắc Kinh gây ra bẫy nợ xấu cho các nước đối tác.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) gặp Tổng thống Panama Juan Carlos Varela và Phó tổng thống Isabel Saint Malo ngày 18/10. Ảnh: New York Times.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) gặp Tổng thống Panama Juan Carlos Varela và Phó tổng thống Isabel Saint Malo ngày 18/10. Ảnh: New York Times.

Global Times cùng ngày có bài xã luận cho rằng những phát biểu của ngoại trưởng Mỹ là “không tôn trọng” Bắc Kinh, cáo buộc ông đang tìm cách làm rạn nứt quan hệ Trung Quốc với các quốc gia Mỹ Latin.

“Nhiều nước tại khu vực đã thất vọng về Mỹ và muốn chấm dứt tình trạng phụ thuộc vào họ. Các quốc gia khu vực Mỹ Latin hiểu rõ bản thân cần cân nhắc lợi ích như thế nào”, bài viết phản pháo.

Tuần qua, trong chuyến công du đến Panama ngày 18/10, ông Pompeo đã khẳng định Washington hoan nghênh sự cạnh tranh từ Bắc Kinh nhưng cũng cảnh báo các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc thiếu minh bạch về chính sách đầu tư và theo đuổi mô hình “kinh tế săn mồi”.

“Khi Trung Quốc ngỏ lời, không phải lúc nào họ cũng quan tâm đến lợi ích của nhân dân đất nước các bạn. Khi họ xuất hiện với những đề nghị hấp dẫn đến khó tin, thường thì đúng là các bạn không nên tin”, cổng thông tin Bộ Ngoại giao Mỹ dẫn lại phát biểu của ông Pompeo tại Mexico City, Mexico, sau chuyến thăm Panama.

Tập đoàn cảng biển China Merchants Port Holdings của Trung Quốc mua lại 90% sở hữu tại đơn vị điều hành cảng Paranagua của Brazil với giá gần 1 tỷ USD vào tháng 9/2017. Ảnh: APPA.

Ngoại trưởng Mỹ khuyên các nước trong khu vực cần “mở to mắt” cẩn trọng khi tiếp cận đầu tư Trung Quốc. “Ở nhiều nơi trên thế giới, các bạn có thể thấy rõ đầu tư Trung Quốc đã làm các nước đối tác rơi vào cảnh tồi tệ hơn”, ông nhận định.

Mỹ nắm ảnh hưởng kinh tế - chính trị truyền thống tại khu vực Mỹ Latin nhiều thập niên qua.

Tuy nhiên, với nguồn vốn đầu tư khổng lồ, Trung Quốc những năm gần đây đang trở thành đối tác thương mại quan trọng của nhiều nước trong khu vực như Chile, Argentina và Brazil.

Nhiều chuyên gia cho rằng Bắc Kinh muốn đưa khu vực Mỹ Latin vào chiến lược đầu tư cơ sở hạ tầng toàn cầu của mình, mở rộng sáng kiến "Vành đai, Con đường" trị giá hàng nghìn tỷ USD vươn xa ngoài 3 châu lục Á – Âu – Phi.

Thanh Danh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-tq-noi-ong-pompeo-ngao-man-khi-phe-phan-vanh-dai-con-duong-post886436.html