Báo Triều Tiên ca ngợi thành tựu kinh tế của Việt Nam

Báo chí Triều Tiên đánh giá cao những thành tựu kinh tế của Việt Nam, giữa lúc nhà lãnh đạo Kim Jong Un được cho là đang nghiên cứu mô hình cải cách kinh tế 'Đổi Mới'.

"Ngày nay, Đảng và Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực cải cách kinh tế đồng thời tập trung củng cố thiết chế xã hội chủ nghĩa. Việt Nam đang có tiềm năng khổng lồ cho phát triển kinh tế", tờ Rodong Sinmun nhận định.

Trong bài xã luận nhan đề "Việt Nam đẩy mạnh phát triển kinh tế", đăng ngày 27/2, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam nhằm tăng đầu tư phát triển nông nghiệp, tận dụng các lợi thế địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi.

Ông Kim Jong Un họp với các quan chức Triều Tiên tháp tùng tại khách sạn Melia sau khi đến Hà Nội. Ảnh: KCNA.

Ông Kim Jong Un họp với các quan chức Triều Tiên tháp tùng tại khách sạn Melia sau khi đến Hà Nội. Ảnh: KCNA.

Tờ báo Triều Tiên cũng đề cập Việt Nam là nhà xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới, đồng thời có ngành cao su đang phát triển mạnh mẽ. Bài viết ca ngợi những nỗ lực cân bằng kinh tế ở Việt Nam, với nhiều khu công nghiệp năng động hình thành ở phía Nam.

Theo Yonhap, bài viết trên tờ Rodong Sinmun có thể nhằm thể hiện sự quan tâm của Bình Nhưỡng đối với mô hình cải cách Đổi Mới. Giới phân tích cho rằng việc nghiên cứu mô hình cải cách kinh tế cũng là một trọng tâm trong chuyến công du lần này của ông Kim Jong Un.

Trong ngày 27/2, một phái đoàn cấp cao của Triều Tiên đã đến thăm Vịnh Hạ Long, một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng của Việt Nam.

Trước đó, có thông tin phái đoàn Triều Tiên sẽ đến thăm Hải Phòng, nơi có nhiều khu công nghiệp và một cảng biển quốc tế. Lịch trình làm việc của phái đoàn Triều Tiên vẫn chưa được công khai hoàn toàn.

Ông Ri Su Yong (giữa), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên đến thăm Vịnh Hạ Long. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Cùng ngày, trong cuộc làm việc với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Donald Trump cũng đề cập đến Việt Nam như một mô hình mà Triều Tiên có thể tham khảo.

"Chúng tôi rất vui khi hội nghị thượng đỉnh quan trọng này được tổ chức tại Việt Nam vì các bạn chính là minh chứng cho những thành tựu có thể đạt được thông qua tư duy sáng suốt", Tổng thống Trump nhận định, đồng thời gửi lời cảm ơn Việt Nam đã đứng ra tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai.

Bộ Ngoại giao kỳ vọng vào kết quả phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên Trao đổi với Zing.vn, bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam tin tưởng vào một hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra thành công.

Lê Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-trieu-tien-ca-ngoi-thanh-tuu-kinh-te-cua-viet-nam-post920575.html