Báo Triều Tiên đăng toàn cảnh chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vừa có chuyến thăm 2 ngày tại thành phố Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) – nơi ông tham dự hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Theo Rodong Sinmun, Chủ tịch Kim rời Bình Nhưỡng bằng chuyên cơ riêng sáng ngày 7/5. Ảnh: Rodong Sinmun

Chiều cùng ngày, máy bay hạ cánh tại sân bay Đại Liên. Ảnh: Rodong Sinmun

Cùng đến Trung Quốc với ông Kim có Phó Chủ tịch Trung ương Đảng Lao động Kim Yong-chol, Ngoại trưởng Ri Yong-ho, Phó Trưởng ban Ban tuyên truyền Đảng Lao động Kim Yo-jong (em gái ông Kim Jong-un), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Choe Son Hui… cùng nhiều quan chức cấp cao khác. Ảnh: Rodong Sinmun

Đón phái đoàn Triều Tiên tại sân bay Đại Liên là nhóm các quan chức Trung Quốc gồm: ông Vương Hộ Ninh – thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Cính trị Trung Quốc, ông Vương Nghị - Ngoại trưởng, ông Song Tao - Vụ trưởng Vụ Quốc tế thuộc Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc… Ảnh: Rodong Sinmun

Ảnh: Rodong Sinmun

Từ sân bay Đại Liên, Chủ tịch Kim di chuyển đến nhà khách Bangchuidao và tham gia hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Rodong Sinmun

Đây là cuộc gặp song phương thứ hai giữa ông Tập và ông Kim chỉ trong vòng 40 ngày. Ảnh: Rodong Sinmun

Theo báo chí Trung Quốc, ông Tập hoan nghênh chuyến thăm của ông Kim, và hai bên đã thảo luận về việc tăng cường mối quan hệ sâu sắc giữa hai nước cùng những vấn đề lớn mà hai nước cùng quan tâm. Ảnh: Rodong Sinmun

Ông Tập nói với ông Kim rằng, ông ủng hộ cuộc hội đàm giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên với Tổng thống Mỹ. Ảnh: Rodong Sinmun

Ảnh: Rodong Sinmun

Phát biểu tại yến tiệc diễn ra tối cùng ngày, Chủ tịch Kim một lần nữa nhấn mạnh vị thế của thành phố Đại Liên trong mối quan hệ Trung – Triều. Đây cũng là nơi cố Chủ tịch Kim Il Sung và Kim Jong Il từng đặt chân đến khi thăm Trung Quốc. Ảnh: Rodong Sinmun

“Tôi cảm thấy tự hào và tự tin khi Triều Tiên có một người bạn hàng xóm như Trung Quốc”, ông Kim nói. Ảnh: Rodong Sinmun

Ảnh: Rodong Sinmun

Ảnh: Rodong Sinmun

Ảnh: Rodong Sinmun

Ảnh: Rodong Sinmun

Sáng 8/5, hai ông Kim – Tập gặp riêng và trò chuyện khi đi dạo bên bờ biển Đại Liên. Hai nhà lãnh đạo cùng thưởng trà và nghe nhạc. Ảnh: Rodong Sinmun

Ảnh: Rodong Sinmun

Ảnh: Rodong Sinmun

Ảnh: Rodong Sinmun

Ảnh: Rodong Sinmun

Ảnh: Rodong Sinmun

Ảnh: Rodong Sinmun

Ảnh: Rodong Sinmun

Trưa cùng ngày, Chủ tịch Tập mời ông Kim dùng bữa tại lầu Qingdao thuộc nhà khách Bangchuidao. Ảnh: Rodong Sinmun

Ảnh: Rodong Sinmun

Sau bữa trưa, Chủ tịch Kim Jong Un cảm ơn Chủ tịch Tập Cận Bình vì lòng hiếu khách và sự tiếp đón nhiệt thành trong thời gian ông thăm Trung Quốc. Ảnh: Rodong Sinmun

Chiều 8/5, ông Kim lên máy bay trở về Triều Tiên và gửi một bức thư cảm ơn nhà lãnh đạo Trung Quốc. Ảnh: Rodong Sinmun

Theo giới quan sát, chuyến thăm Trung Quốc lần này của lãnh đạo Triều Tiên cho thấy những nỗ lực hàn gắn quan hệ giữa hai nước sau một thời gian lạnh giá do Trung Quốc ủng hộ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên. Ảnh: Rodong Sinmun

Minh Hạnh

Theo Rodong Sinmun

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/bao-trieu-tien-dang-toan-canh-chuyen-tham-trung-quoc-cua-ong-kim-1271282.tpo