Báo Trung Quốc bi quan trước trận gặp U23 Hàn Quốc

Truyền thông Trung Quốc không tin đội nhà có thể giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc tại lượt trận mở màn bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Bảng C tại U23 châu Á 2020 được đánh giá là bảng đấu khó khăn với sự góp mặt của U23 Uzbekistan, Iran, Hàn Quốc và Trung Quốc. Do đó, trang Sohu của Trung Quốc cho rằng đội nhà là đội bóng yếu nhất bảng C.

“U23 Trung Quốc khó có cơ hội tham dự Olympic Tokyo, hãy nhìn về sức mạnh của các đội bóng cùng bảng. Uzbekistan đang là nhà vô địch, trong khi Hàn Quốc và Iran cũng tỏ rõ tham vọng giành quyền tham dự Olympic", Sohu cho biết.

Để được tham dự Thế vận hội mùa hè ở Tokyo, các đội bóng sẽ buộc phải vào top 3 tại vòng chung kết U23 châu Á hoặc ít nhất vào tới bán kết trong trường hợp chủ nhà Nhật Bản là một trong 3 đội dẫn đầu.

 Truyền thông Trung Quốc tỏ ra bi quan trước U23 châu Á. Ảnh: Sohu.

Truyền thông Trung Quốc tỏ ra bi quan trước U23 châu Á. Ảnh: Sohu.

Dựa vào lịch sử đối đầu giữa 2 đội, Sohu cũng nhận định U23 Hàn Quốc là đối thủ khó chịu nhất đối với Trung Quốc. Trong 6 trận gần nhất của 2 đội bóng, U23 Trung Quốc chỉ giành 1 trận hòa và để thua tới 5 trận.

Trong 6 trận đó, U23 Trung Quốc chỉ ghi được 1 bàn thắng và để thủng lưới 11 lần. Những con số này minh chứng cho sự chênh lệch trình độ giữa hai đội bóng vùng Đông Á.

Nếu xét về thành tích các lần tham dự giải U23 châu Á trong quá khứ, U23 Hàn Quốc cũng vượt trội so với Trung Quốc. Trong 3 lần tham dự vòng chung kết U23 châu Á, Trung Quốc đều không qua nổi vòng bảng. Họ thắng đúng một trận và thua đến 8 trận. Với U23 Hàn Quốc, họ từng giành ngôi á quân năm 2016 và cũng vào bán kết các năm 2014 và 2018.

Trận đấu giữa U23 Trung Quốc và Hàn Quốc diễn ra lúc 20h15 ngày 9/1.

Linh Hoàng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bao-trung-quoc-bi-quan-truoc-tran-gap-u23-han-quoc-post1034286.html