Báo Trung Quốc: 'Bóng đá Thái Lan có nguy cơ quay trở lại là đội bóng nhỏ bé như trước đây'

Theo báo chí Trung Quốc, bóng đá Thái Lan đang trải qua giai đoạn đi xuống và nếu không cải cách họ có nguy cơ quay trở lại là đội bóng nhỏ bé như trước đây.

Hôm 26/11, đội tuyển U22 Thái Lan bất ngờ để thua trắng 0-2 trước U22 Indonesia ở lượt trận ra quân vòng bảng SEA Games và đối diện với nguy cơ chia tay giải đấu ngay sau vòng bảng.

Báo chí Trung Quốc liên tục đăng tin về trận đấu này và tỏ ra hả hê với sự thất bại của người Thái, đội bóng từng nhiều lần thắng họ trước đây.

Tờ Sina đưa tin: "Khi nói đến bóng đá Thái Lan, NHM sẽ ám ảnh bởi trận thua 1-5. Kể từ đó bóng đá Thái Lan luôn trở thành nỗi cay đắng với ĐTQG của chúng ta. Dù là đội trẻ, ĐTQG hay Olympic, mỗi khi đối mặt với Thái Lan, chúng ta không thể dễ dàng giành chiến thắng.

Tuy nhiên, bóng đá Thái Lan không còn là đội bóng vươn lên mạnh mẽ như những năm trước. Họ thất bại trong nhiều giải đấu gần đây, và có xu hướng trở lai vị thế vốn có."

"Trong một trận đấu ở khu vực Đông Nam Á chiều qua, U22 Thái Lan vấp phải đối thủ khó chịu là Indonesia. Họ thủng lưới chỉ sau 4 phút, thời gian tiếp theo Thái Lan không chiếm được ưu thế và để Indonesia lấn lướt trong toàn bộ trận đấu. Trước khi hết giờ, Indonesia ghi thêm một bàn nữa để hoàn tất chiến thắng 2-0, tờ Sina viết tiếp.

Thái Lan có trận thua tủi hổ trước U22 Indonesia ở trận ra quân SEA Games

Thái Lan có trận thua tủi hổ trước U22 Indonesia ở trận ra quân SEA Games

Tờ Sina cho rằng nếu bóng đá Thái Lan có sự cải cách trong thời gian tới họ sẽ trở lại là đội bóng nhỏ bé ở thời kỳ trước đó:

"Những kết quả tệ ở trên cho thấy rằng, bóng đá Thái Lan không còn có nhiều bước tiến trong một hai năm qua. Việc thiếu tài năng trẻ kế cận khiến họ trải qua những nốt trầm ở các giải đấu tham dự. Nếu không thể dung hòa với kinh nghiệm sẵn có, có lẽ họ sẽ quay trở lại là đội bóng nhỏ bé như trước đây."

Sau trận thua mất mặt trước Indonesia, HLV Nishino đã quyết định 2 điều tương đối lạ lùng trước cuộc đấu với U22 Brunei.

Đầu tiên, HLV người Nhật Bản "cấm cửa" hoàn toàn cánh phóng viên không được tiếp cận cũng như đưa tin về đội U22 Thái Lan. Tiếp đó ông tuyên bố rằng các cầu thủ Thái Lan sẽ không có bất cứ buổi tập chiến thuật nào trong buổi chiều hôm nay, thay vào đó họ chỉ tập thể dục và đến hồ bơi để hồi phục thể lực.

Theo nhận định từ SMM Sport, HLV Nishino đang rơi vào trạng thái căng thẳng khi nhận quá nhiều áp lực sau trận thua trước U22 Indonesia, một kết quả không thành công nữa trước đội bóng yếu Brunei có thể sẽ mang tới thảm họa cho đội bóng từng vô địch SEA Games ở cả 3 lần gần nhất.

15h chiều mai 28/11, cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, những đội được đánh giá cao nhất ở bảng B cùng đồng thời thi đấu trận thứ 2 tại SEA Games 30. Trong khi đối thủ của U22 Thái Lan là U22 Brunei thì U22 Việt Nam sẽ đụng độ U22 Lào, đội vừa xuất sắc cầm hòa U22 Singapore ở trận mở màn.

Q.Phạm (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bao-trung-quoc-bong-da-thai-lan-co-nguy-quay-tro-lai-la-doi-bong-nho-be-nhu-truoc-day-79503-11.html