Báo Trung Quốc lo trọng tài xử ép đội nhà trong trận gặp Thái Lan

Trọng tài nước chủ nhà UAE Mohammed Hassan sẽ là người điều khiển trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và Thái Lan tại vòng 1/8 Asian Cup 2019.

Sáng 20/1, các trang báo lớn của Trung Quốc đã đồng loạt đăng tải thông tin trọng tài Mohammed Hassan sẽ là người bắt chính trận đấu của đội nhà với tuyển Thái Lan.

Tờ Sina đã đăng một bài viết với dòng tiêu đề: “Ấn định trọng tài bắt chính trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội Thái, người hai lần phạt nặng bóng đá Trung Quốc”. Hay một bài viết khác với tiêu đề “5 cầu thủ đã có một thẻ vàng chắc chắn sẽ lại nhận thẻ”.

Ông Mohammed Hassan từng truất quyền chỉ đạo của HLV Marcello Lippi.

Ông Mohammed Hassan từng truất quyền chỉ đạo của HLV Marcello Lippi.

Mohammed Hassan là trọng tài không quá xa lạ đối với người hâm mộ bóng đá Trung Quốc. Trong quá khứ, vị trọng tài này từng đuổi HLV Marcello Lippi khi đó đang làm HLV trưởng đội Guangzhou Evergrande lên khán đài vì lỗi phản ứng thái quá. Đó là trận đấu tại tứ kết AFC Champions League 2014.

Chưa hết, trên sân khách West Sydney Rangers cũng ở trận đấu đó, trọng tài Hassan còn rút liên tiếp hai thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Zhang Linpeng và Gao Lin ở những phút cuối trận. Chung cuộc Evergrande của HLV Lippi để thua đội chủ nhà với tỉ số 0-1.

Ngoài ra, vào năm 2013, trong trận đấu giữa CLB Bejingrenhe và Zhonggyang Haian tại AFC Champions League, trọng tài Hassan cũng tước quyền chỉ đạo HLV Gong Lei của CLB Bejingrenhe. Lý do là Gong Lei đã thực hiện hành động "đếm tiền" và chế nhạo trọng tài.

Báo Trung Quốc lo ngại trọng tài có thể xử ép đội nhà khi gặp Thái Lan.

Sự lo lắng này của báo chí Trung Quốc là không thừa, bởi ông Hassan nổi tiếng là người nghiêm khắc và sẵn sàng rút thẻ trừng phạt các cầu thủ.

"Tuyển Trung Quốc cần bình tĩnh và chấp nhận các quyết định của trọng tài trong trận đấu sắp tới. Tranh cãi với họ không phải là hành động đúng đắn ở thời điểm đó”, phóng viên của tờ Qingnian Beijing đưa ra lời khuyên với các cầu thủ đội nhà.

Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á, tất cả trường hợp nhận 1 thẻ vàng sau vòng bảng đều không được xóa thẻ. Thẻ chỉ bắt đầu được xóa từ bán kết. Cầu thủ nào đã nhận 1 thẻ vàng ở vòng bảng và nhận thêm 1 thẻ nữa tại vòng 1/8 sẽ bị treo giò, nếu đội tuyển của họ lọt vào tứ kết.

Trong khi đó, sau khi kết thúc vòng bảng, đội tuyển Trung Quốc đã có 5 cầu thủ nhận 1 thẻ vàng gồm: Feng Xiaoting, Zhang Chengdong, Zhang Linpeng, Gao Lin và Zhao Xuri.

Tuyển Thái Lan sắp chạm trán Trung Quốc tại Asian Cup 2019.

Như vậy, nếu những cầu thủ kể trên nhận thêm 1 thẻ vàng nữa, họ sẽ phải buộc lòng sẽ phải ngồi ngoài ở vòng đấu tiếp theo. Đó sẽ là bất lợi cực lớn về mặt nhân sự với tuyển Trung Quốc khi cơn bão chấn thương còn đang hoành hành và các cầu thủ trụ cột còn chưa kịp bình phục để thi đấu.

Trận đấu giữa tuyển Trung Quốc và đội Thái Lan sẽ được diễn ra trên sân vận động Hazza Bin Zayed vào lúc 21h ngày 20/1.

Quỳnh Hoa (Theo Sina)
Ảnh: Getty Images.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-trung-quoc-lo-trong-tai-xu-ep-doi-nha-trong-tran-gap-thai-lan-post910225.html