Báo Trung Quốc nói điều tích cực về U20 Việt Nam, khen 'ngựa ô mới' của bóng đá Đông Nam Á

Tờ Sohu (Trung Quốc) mới đây đã có nhận xét về bóng đá trẻ Đông Nam Á sau những gì diễn ra tại vòng loại U20 châu Á 2023.

Với việc giành được ngôi nhất bảng F, nơi có sự góp mặt của U20 Việt Nam, U20 Indonesia đã nhận được nhiều sự khen ngợi. Thậm chí, tờ Sohu còn nhận định với những sự tiến bộ trong thời gian qua của bóng đá trẻ, Indonesia hoàn toàn có khả năng để tạo được những dấu ấn như Việt Nam và Thái Lan từng có được.

Cây viết của Sohu mở đầu bằng việc nhắc đến trận thắng U20 Việt Nam 3-2 của U20 Indonesia: "1, 2 trận thua không phải điều gì quá nghiêm trọng. Thắng thua trong bóng đá là chuyện thường tình. U20 Việt Nam dù sao cũng giống như U20 Trung Quốc. Cả hai đội đều giành vé vào vòng chung kết với tư cách những đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Nhưng từ những gì đã diễn ra, có thể thấy khi ra đấu trường châu lục trong tương lai, chúng ta không chỉ phải cảnh giác với bóng đá Việt Nam mà còn phải cẩn thận với cả Indonesia nữa".

U20 Indonesia cùng với U20 Việt Nam đã giành vé dự vòng chung kết. Trong khi đó, U20 Thái Lan sẽ phải chờ kết quả từ bảng H.

U20 Indonesia cùng với U20 Việt Nam đã giành vé dự vòng chung kết. Trong khi đó, U20 Thái Lan sẽ phải chờ kết quả từ bảng H.

Phóng viên Trung Quốc phân tích tiếp: "U20 Việt Nam có lực lượng mạnh khi đấu U20 Indonesia. Họ thủng lưới trước nhưng sau đó vươn lên dẫn ngược lại đội chủ nhà 2-1 và tưởng như đã có được chiến thắng. Nhưng rồi U20 Indonesia đã có được 2 bàn thắng trong vòng 3 phút để thắng 3-2 chung cuộc".

Thống kê thêm chiến thắng tại giải U16 Đông Nam Á, Sohu nhận định bóng đá Indonesia hứa hẹn sẽ nối tiếp Việt Nam và Thái Lan để gây tiếng vang khi bước ra châu Á.

"Cách đây ít lâu, U16 Indonesia cũng đã thắng U16 Việt Nam 1-0 ở chung kết giải U16 Đông Nam Á. Có thể thấy, bóng đá trẻ Việt Nam đang gặp phải một đối thủ đáng gờm. Và trong tương lai, bóng đá Trung Quốc cũng cần cảnh giác trước Indonesia.

Bóng đá Đông Nam Á thời nào cũng có 1, 2 chú ngựa ô dũng mãnh như vậy ở giải châu lục. Trước đây là Thái Lan, hiện tại là Việt Nam, và rất có thể trong tương lai sẽ có thêm Indonesia", tờ Sohu kết lại.

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/bao-trung-quoc-noi-dieu-tich-cuc-ve-u20-viet-nam-khen-ngua-o-moi-cua-bong-da-dong-nam-a-20220920111710303.htm