Báo Trung Quốc thừa nhận bóng đá nước nhà lạc hậu so với Việt Nam

Báo chí Trung Quốc bày tỏ quan ngại cho tương lai nền bóng đá nước nhà sau những thất bại liên tiếp trước các đại diện Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan.

Highlights vòng loại U23 châu Á: Việt Nam 4-0 Thái Lan U23 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước Thái Lan trong trận đấu cuối cùng tại bảng K vòng loại châu Á, qua đó giành vé tham dự vòng chung kết vào năm 2020.

“Trong suốt tháng 3/2019, bóng đá Trung Quốc trải qua thời kỳ hỗn loạn. Việc liên tục thua trước những đội bóng chiếu dưới ở Đông Nam Á đối với bóng đá Trung Quốc thật đáng xấu hổ”, tờ Sina bình luận một cách chua xót.

Mở đầu cho chuỗi thất bại là việc đội tuyển quốc gia Trung Quốc thua Thái Lan 0-1 tại cúp Tứ hùng 2019 ngay trên sân nhà. Sau đó, đến lượt U19 tiếp tục bị người Thái hạ gục với tỉ số 1-2. Cuối cùng U19 Trung Quốc khép lại cơn ác mộng bằng việc để chủ nhà knock-out với tỉ số 1-0 tại giải U19 quốc tế diễn ra tại Việt Nam.

Tờ này thẳng thắn nói rằng: “Phải rất can đảm để thừa nhận rằng bóng đá Trung Quốc đã tụt hậu so với Việt Nam và Thái Lan”.

Tuyển Trung Quốc vừa thua Thái Lan ở cúp Tứ hùng 2019.

Tuyển Trung Quốc vừa thua Thái Lan ở cúp Tứ hùng 2019.

Sina cho rằng Các cầu thủ và người hâm mộ Trung Quốc nên chấp nhận thực tế nền bóng đá Trung Quốc hiện tại không tốt bằng các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á.

Sina cũng nhìn nhận bóng đá Đông Nam Á không còn là miếng mồi dễ xơi. Trong những năm gần đây, bóng đá ở khu vực được coi là “vùng trũng” của châu Á đã có sự tiến bộ vượt bậc.

Đơn cử như câu lạc bộ Buriram United (Thái Lan) nhiều lần khiến các đại gia của giải Super League China ôm hận tại đấu trường ở tại AFC Champions League.

Tuy nhiên, cần phải đặc biệt chú ý đến sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá Việt Nam. Từ U16, U19, U23 và cả cấp độ đội tuyển quốc gia thành tích mà Việt Nam đạt được cho thấy sự trưởng thành của cả nền bóng đá.

“Năm 2018 bóng đá Việt Nam đã gây sốc cho các đối thủ châu Á”, Sina ca ngợi.

Bóng đá Trung Quốc đang sa sút.

Tại U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc), thầy trò huấn luyện Park Hang-seo đã tạo ra kỳ tích khi lần lượt vượt qua các đối thủ nặng ký Australia, Iraq, Qatar để vào chơi trận chung kết và giành ngôi Á quân.

“Sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam đã chứng minh quy luật của bóng đá. Việt Nam sau khoảng thời gian khó khăn đã vượt qua thời kỳ suy thoái để chạm tới thành công”, Sina ca ngợi.

Đồng thời, tờ này cũng chỉ ra rằng sự thành công của đội tuyển Việt Nam không chỉ thể hiện ở thành tích đạt được, mà còn thể hiện ở sức mạnh của lực lượng cầu thủ kế thừa trong tương lai.

Điều này chứng minh qua việc các học viện bóng đá liên tục cho ra lò các thế hệ cầu tài năng.

Theo Sina, từ góc độ sức mạnh thể chất và cơ sở vật chất, bóng đá Việt Nam chắc chắn không thể so sánh với Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí là với bóng đá Trung Quốc. Nhưng nhờ vào hệ thống đào tạo trẻ bài bản, lâu dài, sự trỗi dậy mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam là điều không bất ngờ.

Quỳnh Hoa
Ảnh: Sina.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-trung-quoc-thua-nhan-bong-da-nuoc-nha-lac-hau-so-voi-viet-nam-post930689.html