Báo Trung Quốc: U23 Trung Quốc sẽ khó có mặt ở U23 châu Á 2022

Sau thành tích bết bát của U23 Trung Quốc ở VCK U23 châu Á 2020, báo chí nước này nhận định các ĐT trẻ Trung Quốc sẽ khó dự các giải châu Á sắp tới.

U23 Trung Quốc vừa kết thúc hành trình tại U23 châu Á 2020 với ba trận toàn thua, không có điểm số nào và cũng không thể ghi được bàn thắng nào. Kết quả này nối dài chuỗi thành tích thất vọng của bóng đá Trung Quốc tại các VCK U23 châu Á khi họ chưa một lần vào đến tứ kết.

Báo chí Trung Quốc nghĩ đến viễn cảnh ảm đạm cho nền bóng đá nước này. (Ảnh: AFC).

Báo chí Trung Quốc nghĩ đến viễn cảnh ảm đạm cho nền bóng đá nước này. (Ảnh: AFC).

Quá thất vọng với thành tích này của U23 Trung Quốc, tờ Southern Metropolis Daily có bài viết đưa ra quan điểm rằng việc U23 Trung Quốc thi đấu kém ở giải năm nay là điều có tính hệ thống và trong tương lai các đội trẻ Trung Quốc thậm chí còn khó có thể dự các VCK bóng đá châu lục.

Bài viết của Southern Metropolis Daily có đoạn: "Lứa U23 Trung Quốc hiện tại chính là những cầu thủ đã tham dự giải U19 châu Á 2016 và đã bị loại sớm. Vì thế, việc U23 Trung Quốc sớm chia tay U23 châu Á năm nay cũng không phải là điều bất ngờ.

U19 Trung Quốc với lứa cầu thủ sinh năm 2001 thậm chí đã không thể giành quyền dự U19 châu Á năm 2020. Vì vậy cũng khó có thể kỳ vọng những gương mặt ấy sẽ giành quyền tham dự U23 châu Á vào năm 2022 hoặc 2024".

Bóng đá Trung Quốc trong thời gian gần đây đang có những kết quả rất không tốt so với mức đầu tư và tầm vóc của quốc gia này. ĐT Trung Quốc đang gặp khó khăn tại vòng loại World Cup 2022 trong khi các đội bóng trẻ thường xuyên bị loại sớm ở các giải đấu cấp châu lục./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/bao-trung-quoc-u23-trung-quoc-se-kho-co-mat-o-u23-chau-a-2022-1000993.vov