Báo Trung Quốc: 'VAR chấm dứt kì tích của Thái Lan tại giải U23 châu Á'

Trang Sina của Trung Quốc cho rằng công nghệ VAR khiến U23 Thái Lan thua tiếc nuối, phải dừng bước tại tứ kết giải U23 châu Á.

Trận tứ kết trong khuôn khổ VCK U23 châu Á 2020 giữa Thái Lan và Saudi Arabia đã kết thúc với tỷ số 0-1. Chủ nhà Thái Lan chính thức bị loại và Saudi Arabia trở thành đội đầu tiên giành vé vào bán kết.

Tình huống gây tranh cãi trong trận U23 Saudi Arabia gặp Thái Lan đến ở phút 74. Saudi Arabia được hưởng quả đá phạt sát vạch 16,5 m. Tuy nhiên không lâu sau, VAR can thiệp và xác định hậu vệ Thái Lan đã phạm lỗi với Al-Hamdan trong vùng cấm. Quả đá phạt được đổi thành penalty. Cũng chính Al-Hamdan là người tận dụng để đưa đội khách vượt lên ở phút 78.

U23 Thái Lan dừng bước ở tứ kết giải U23 châu Á. (Ảnh: AFC)

U23 Thái Lan dừng bước ở tứ kết giải U23 châu Á. (Ảnh: AFC)

Đoàn quân của HLV Akira Nishino đã có màn trình diễn không tồi, toàn đội đã tạo ra thành tích ấn tượng nhất trong các lần dự vòng chung kết U23 châu Á, vì thế việc chủ nhà dừng bước ở tứ kết gây nhiều tiếc nuối với người hâm mộ Thái Lan.

Sau thất bại của U23 Thái Lan, Sina đăng tải bài viết với tựa đề: "VAR khiến Thái Lan tiếc nuối rời giải U23 và không thể viết tiếp lịch sử". Tờ báo Trung Quốc cho rằng chính công nghệ VAR đã chấm dứt kì tích của "tiểu Voi chiến" tại giải đấu năm nay,

"Tiền đạo của Saudi Arabia ngã sát vùng cấm địa. Trọng tài người Oman cho đội bóng Tây Á hưởng quả đá phạt sát vạch 16,5 m. Tuy nhiên, sau khi VAR can thiệp, quyết định của trọng tài đã thay đổi. Saudi Arabia được hưởng penalty. Người hâm mộ Thái Lan trên khán đài bắt đầu la ó, thể hiện sự bất mãn", Sina viết.

Sina cũng cho rằng với việc giành quyền vào tứ kết, U23 Thái Lan tiến gần đến việc làm mới lịch sử một lần nữa. Dù phải đấu với Saudi Arabia - đội bóng được đánh giá cao hơn nhưng các học trò của HLV Nishino đã thi đấu hết mình, không cho Saudi Arabia quá nhiều cơ hội.

Trận thua này khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi giải đấu dù là đội chủ nhà, đồng thời lỡ cơ hội tranh vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Nishino từ chối bình luận về quyết định của trọng tài. Dù bị loại, nhưng U23 Thái Lan vẫn nhận được sự động viên rất lớn từ truyền thông và người hâm mộ. Bởi rõ ràng thầy trò HLV Nishino đã giành vé vào tứ kết bằng lối chơi thuyết phục, chứ không phải bằng may mắn.

Hải Vân

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bao-trung-quoc-var-cham-dut-ki-tich-cua-thai-lan-tai-giai-u23-chau-a-97423.html