Bão tuyết phủ trắng New York, ít nhất một người chết

New York hứng chịu trận bão tuyết dữ dội nhất kể từ đầu mùa đông với lượng tuyết rơi có thể dày đến 35 cm, khiến tất cả các trường học đóng cửa và giao thông tê liệt.

Ngày 9/2, một trận bão tuyết dữ dội đã xảy ra ở New York khiến một người thiệt mạng, nhiều người khác chật vật với các phương án đối phó.

Đây là trận bão tuyết nghiêm trọng nhất xảy ra kể từ đầu mùa đông tại miền đông bắc nước Mỹ.

Tại khu vực Nyack ở ngoại ô thành phố New York.

Ở nhiều nơi, tuyết dày 30cm, đặc biệt một số nơi như Ludlow, bang Massachusetts tuyết rơi dày tới 1,5m.

Bão tuyết đã làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Một số cửa hàng phải, trường học bị đóng cửa.

Tuyết rơi nhiều cũng khiễn giao thông bị tê liệt, hàng nghìn chuyến bay bị hủy bỏ.

Gió cùng tuyết rơi khiến nhiều người có cảm giác lạnh "cắt da, cắt thịt".

Cơ quan Vệ sinh Môi trường thành phố New York đã cử 2.400 công nhân và 1.600 máy xúc tuyết làm việc theo ca kéo dài 12 giờ.

Bầu trời mù mịt, đường phố vắng vẻ tại Quảng trường Thời đại khi bão tuyết tấn công.

Cảnh sát New York đã phải giải quyết hàng trăm tai nạn trên phố. Một người đàn ông vừa thiệt mạng trong trận bão.

Tuyết phủ trắng xóa trên cầu Brooklyn, New York.

Em bé thích thú nô đùa dưới tuyết.

Một số người thích thú khi dạo chơi giữa bão tuyết.

Bảo Châu (Theo Reuters)

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/bao-tuyet-phu-trang-new-york-it-nhat-mot-nguoi-chet-d35700.html