Báo Ukraine: TT Zelensky vừa có một 'bài học đắt giá'

Sau khi 4 binh sĩ Ukraine bị thiệt mạng ở Donbass, TT Zelensky đã yêu cầu một phiên họp khẩn cấp theo định dạng Normandy (gồm các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Nga, Ukraine). Tuy nhiên, lời yêu cầu của ông không được đáp lại – hãng tin Glavred của Ukraine cho biết.

TT Ukraine Zelensky

Hãng tin trên cho rằng TT Nga Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel và TT Pháp Emmanuel Macron đã dạy cho người đồng nhiệm Ukraine một “bài học đắt giá”.

Họ đã thể hiện rõ không có ý định tham dự “các phiên họp khẩn cấp” mỗi khi lệnh ngừng bắn bị vi phạm ở Donbass trừ khi Ukraine có đề xuất cụ thể.

Bài báo trên nhấn mạnh rằng TT Zelensky, không giống như những nguyên thủ quốc gia trên, là một người theo chủ nghĩa dân túy và bị cảm xúc chứ không phải tình hình chính trị hay ngoại giao dẫn đường.

Vì lý do trên mà 3 nhà lãnh đạo từ chối gặp ông Zelensky là điều hợp lý – tờ báo trên nói.

Ngày 7/8, ông Zelensky đã có một cuộc họp khẩn cấp với các lãnh đạo của lực lượng an ninh quốc gia liên quan tới tình hình ở Donbass. Cuộc họp này diễn ra sau khi có tin tức 4 binh sĩ Ukraine thiệt mạng ở gần thị trấn Pavlopil, gần Mariupol. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine báo cáo rằng vụ việc trên do những chiến binh thân Nga từ nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk xả súng vào vị trí của Ukraine.

Hải Yến -Theo UAwire

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/bao-ukraine-tt-zelensky-vua-co-mot-bai-hoc-dat-gia-4026335-d.html