Bảo vệ đâm chết nữ quản lý siêu thị vì bị dọa cho nghỉ việc?

Phúc bị nữ quản lý yêu cầu cho nghỉ việc nếu không viết bản tường trình vụ ẩu đả nên bực tức dùng dao đâm chết người này.

Sáng 10/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã di lý Nguyễn Văn Phúc (46 tuổi, ngụ xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông - bảo vệ siêu thị điện máy tại huyện Krông Bông) về trụ sở để điều tra hành vi Giết người. Nạn nhân là chị Huỳnh Thị Phương Dung (27 tuổi, quản lý nhân sự siêu thị điện máy).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phúc khai nhận, chiều 9/9, ông ta đang trực tại cổng siêu thị thì người tên Ri (ngụ huyện Krông Bông) đến gây sự.

Trong lúc cự cãi, Phúc bị Ri đánh vào mặt thì một số nhân viên của siêu thị đến can ngăn nên ông ta bỏ về.

Sau đó, chị Dung gọi Phúc vào phòng yêu cầu viết bản tường trình, cam kết không tái phạm.

Phúc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Lộc.

Cho rằng mình không có lỗi, Phúc không chấp hành và cự cãi với nữ quản lý.

Chị Dung nói nếu Phúc không viết bản tường trình sẽ cho nghỉ việc. Nghe vậy, Phúc tức giận lấy dao để trên bàn đâm vào cổ nữ quản lý. Thấy nạn nhân gục ngã, Phúc ra ngoài lấy xe bỏ về nhà.

Đến 16h30 cùng ngày, Phúc nghe tin nạn nhân tử vong nên đến Công an xã Khuê Ngọc Điền đầu thú.

Siêu thị điện máy, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-ve-dam-chet-nu-quan-ly-sieu-thi-vi-bi-doa-cho-nghi-viec-post875756.html