Bảo vệ đàn vật nuôi trong mùa đông

Đảm bảo an toàn cho đàn gia súc, ngay đầu mùa đông, ngành Nông nghiệp và PTNT đã chủ động tham mưu, chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương triển khai các giải pháp phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi, giảm tối đa thiệt hại do giá rét gây ra đối với đại gia súc.

Hộ chăn nuôi huyện Mai Sơn chăm sóc đàn trâu, bò.

Bắc Yên là một trong những huyện vùng cao của tỉnh, nền nhiệt độ thường thấp hơn các khu vực khác. Bà Dương Thị Lan Hương, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, cho biết: Trên địa bàn huyện có 41.400 con trâu, bò, ngay từ khi thời tiết chuyển mùa, Phòng đã phối hợp Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật phòng, chống rét, dự trữ thức ăn cho đàn vật nuôi. Tham mưu cho UBND huyện thành lập các đoàn công tác trực tiếp đến cơ sở hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi. Qua kiểm tra tại 6 xã vùng cao của huyện, các hộ chăn nuôi đã có ý thức tích trữ rơm, trồng cỏ voi, đưa trâu, bò về chuồng trại gần nhà chăm sóc, tu sửa, che chắn chuồng trại, một số hộ đầu tư chuồng trại nuôi nhốt để quản lý, bảo vệ đàn gia súc tốt hơn.

Rút kinh nghiệm từ các đợt rét đậm, rét hại những năm trước, ngay từ đầu mùa đông, gia đình ông Mùa A Vàng, bản Trò A, xã Tà Xùa đã chủ động gia cố chuồng trại, tích trữ rơm, trồng thêm cỏ làm thức ăn dự trữ cho gần 20 con trâu, bò. Ông Vàng cho biết: Được cán bộ khuyến nông xã đến hướng dẫn chăm sóc gia súc trong mùa đông, nếu có rét đậm, rét hại và băng giá thì chúng tôi dùng bạt vây kín xung quanh chuồng rồi đốt củi sưởi ấm cho trâu, bò, nhất là không được thả rông trâu, bò, cho ăn nhiều để tăng sức đề kháng cho vật nuôi.

Còn tại vùng cao Phiêng Pằn của huyện Mai Sơn có trên 4.300 con trâu, bò. Thời điểm này, xã đã cơ bản hoàn thành việc tiêm phòng bệnh dịch cho 80% đàn đại gia súc. Ông Lò Văn Toán, cán bộ thú y xã, chia sẻ: Cùng với tiêm phòng cho đại gia súc, chúng tôi đã tư vấn, hướng dẫn bà con chủ động phòng, chống rét cho đại gia súc, dự trữ đủ thức ăn, vệ sinh, sửa chữa chuồng trại, chuẩn bị sẵn bạt để quây chuồng khi nhiệt độ giảm sâu.

Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 550.000 con trâu, bò. Để đảm bảo an toàn cho đàn gia súc, Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo và xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống rét tại các địa phương. Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Chi cục trưởng, cho biết: Sau khi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống rét cho đại gia súc tại các địa phương, nhận thấy ý thức chủ động phòng, chống rét cho đàn gia súc đã được nâng lên, các hộ chủ động tích trữ thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp, trồng cỏ. Đến thời điểm này, cán bộ thú y các xã đang tập trung hoàn thành tiêm phòng cho đàn gia súc.

Với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chuyên môn và địa phương, sự chủ động của các hộ chăn nuôi, công tác phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc đang được thực hiện tốt. Theo dự báo, mùa đông năm nay sẽ có nhiều đợt rét đậm, rét hại kéo dài, các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương khuyến cáo các hộ chăn nuôi không lơ là, chủ quan, chủ động theo dõi thời tiết để kịp thời có các biện pháp ứng phó hiệu quả, bảo vệ tốt đàn vật nuôi.

Phan Trang

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/bao-ve-dan-vat-nuoi-trong-mua-dong-54670