Bảo vệ địa ốc Alibaba bị tố đánh khách: Tiết lộ sốc

Anh P. đến trụ sở địa ốc Alibaba hỏi về khu đất ở Bà Rịa-Vũng Tàu đã mua gần 1 năm chưa được bàn giao liền bị đánh nhập viện.

Chiều 23/7/2019, ông Trần Minh Tú - Chủ tịch UBND P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM xác nhận với Đất Việt về vụ xô xát xảy ra tại trụ sở Tập đoàn địa ốc Alibaba vào chiều ngày 22/7.

Theo thông tin ban đầu, vào tháng 8/2018, vợ chồng anh Trần T.P (ngụ Q. 8, TP. HCM) có làm thủ tục mua bán một lô đất nền do Tập đoàn địa ốc Alibaba phân phối tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nhóm người mặc áo có dòng chữ "An ninh địa ốc Alibaba" hành hung anh P. chiều ngày 22/7 (Ảnh NLĐ)

Nhóm người mặc áo có dòng chữ "An ninh địa ốc Alibaba" hành hung anh P. chiều ngày 22/7 (Ảnh NLĐ)

Mặc dù đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tại chính nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Tập đoàn địa ốc Alibaba vẫn không thực hiện bàn giao khu đất cho vợ chồng anh P. nhưng hợp đồng đã cam kết.

Thời gian gần đây, anh P. biết nhiều thông tin các khu đất mà Tập đoàn địa ốc Alibaba đang phân phối ở Bà Rịa - Vũng Tàu và nhiều tỉnh thành khác là dự án ma, không được cơ quan chức năng cấp phép.

Chiều ngày 22/7, anh P. cùng vợ đến gặp đại diện Tập đoàn địa ốc Alibaba tại trụ sở của công ty này trên đường Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh để yêu cầu hủy hợp đồng, rút lại số tiền đã nộp.

Tuy nhiên, anh P. đã bị một nhóm người mặc áo có dòng chữ "An ninh địa ốc Alibaba" và một nhóm người mặc áo trắng khác lao vào hành hung ngay tại trụ sở của địa ốc Alibaba.

Sau khi xảy ra vụ việc, vợ anh P. báo công an khu vực xuống tiếp nhận vụ việc và gọi xe cấp cứu đưa anh P. vào bệnh viện chữa trị. Nạn nhân bị chấn thương phần đầu, đa chấn thương vùng mũi và cổ đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Anh P. đang được điều trị tại bệnh viện (Ảnh TPO).

"Hiện vụ việc đã được chúng tôi chuyển hồ sơ để Công an Q. Thủ Đức điều tra làm rõ" - Chủ tịch UBND P. Hiệp Bình Chánh nói.

Trước đó, vào giữa tháng 6/2019, lãnh đạo và nhóm nhân viên địa ốc Alibaba cũng gây náo loạn tại Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu khi chống đối đoàn cưỡng chế, đập phá công cụ cưỡng chế của chính quyền.

Khi một số đối tượng của địa ốc Alibaba chống đối bị công an bắt về trụ sở để làm rõ hành vi thì ông Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn địa ốc Alibaba đã dẫn đầu một nhóm người kéo đến trụ sở công an Thị xã Phú Mỹ đòi thả người.

Không những thế, ông Luyện còn quay video có những ngôn từ được cho là xúc phạm, miệt thị lực lượng công an xã, Chủ tịch UBND xã rồi chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Vân Hưng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/bao-ve-dia-oc-alibaba-bi-to-danh-khach-tiet-lo-soc-3384310/