Bảo vệ doanh nghiệp tiếp tay cho trộm cắp

Một ổ nhóm trộm cắp tài sản hoạt động tinh vi, có tổ chức vừa bị Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) triệt phá. Đáng nói là hành vi trộm cắp có sự 'tiếp tay' từ bảo vệ của doanh nghiệp.

Công ty TNHH AC&T Vina hoạt động trong Cụm công nghiệp Nội Hoàng, xã Nội Hoàng (Yên Dũng). Gần trưa ngày 13/3, Công ty phát hiện kho hàng bị kẻ gian cắt khóa, trộm cắp 14 hộp linh kiện nhôm thành phẩm dùng để sản xuất khóa từ và chân đế camera, trị giá khoảng 50 triệu đồng. Vụ việc được báo cho Công an huyện Yên Dũng.

Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Văn Thục. Ảnh: CTV

Trung tá Hoàng Hữu Trọng, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội cho biết: "Tiếp cận hiện trường, chúng tôi nhận thấy thủ đoạn của các đối tượng khá chuyên nghiệp. Dấu vết để lại rất mờ nhạt. Để làm rõ, Đội tiến hành các bước điều tra cơ bản, rà soát toàn bộ các đối tượng nghi vấn trên địa bàn".

Qua sàng lọc thấy nổi lên Nguyễn Văn Hiếu (SN 1977) thường trú ở thôn Long Trường Vân, xã Yên Lư (Yên Dũng), đang kinh doanh tại xã Nội Hoàng và sinh sống như vợ chồng với Chu Thị Thủy (SN 1985) thường trú ở thôn An Tập, xã Yên Phụ, huyện Yên Phong (Bắc Ninh).

Tập trung đấu tranh, Hiếu thừa nhận là chủ mưu của vụ trộm cắp tài sản trên. Hắn cùng các đối tượng bàn bạc, lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người, trong đó có Nguyễn Văn Thục (SN 1960) ở thôn Yên Phượng, xã Yên Lư là bảo vệ khu vực Công ty TNHH AC&T Vina đang thuê sản xuất. Chính Thục đã tiếp tay để các đối tượng khác gây án.

Trong nhóm còn có các đối tượng: Trịnh Đắc Tuấn (SN 1978), Bùi Tá Tuấn (SN 1983), Nguyễn Văn Long (SN 1986) cùng ở xã Vân Hà (Việt Yên). Mở rộng điều tra, Công an huyện làm rõ Mẫn Văn Chức (SN 1994) ở thôn Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong (TP Bắc Ninh) có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cơ quan điều tra Công an huyện Yên Dũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng nêu trên.

Thượng tá Phạm Hữu Tuấn, Trưởng Công an huyện Yên Dũng nhận định, tội phạm trộm cắp tài sản đang có xu hướng câu kết, móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài địa bàn hoặc hình thành các băng, ổ nhóm hoạt động liên tuyến, khép kín từ khâu trộm cắp đến tiêu thụ, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý và thu hồi tài sản bị mất.

Các doanh nghiệp cần tăng cường củng cố lực lượng bảo vệ, kiểm soát việc ra vào trụ sở, khu vực sản xuất, kinh doanh. Trang bị hệ thống camera an ninh, báo động nhằm chủ động bảo vệ tài sản, phục vụ công tác điều tra. Khi phát hiện kẻ gian báo ngay cho lực lượng chức năng để được hỗ trợ, ngăn chặn kịp thời.

Quốc Phương

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/381059/bao-ve-doanh-nghiep-tiep-tay-cho-trom-cap.html