Bảo vệ đồng minh chủ chốt, Iran phản đối Thổ Nhĩ Kỳ lập chốt quân sự tại Syria

Ngày 21/10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi tuyên bố, nước này sẽ phản đối việc Thổ Nhĩ Kỳ lập các chốt quân sự bên trong lãnh thổ Syria, đồng thời nhấn mạnh, sự toàn vẹn lãnh thổ của đồng minh khu vực chủ chốt của Tehran nên được tôn trọng.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi. (Nguồn: News 1)

Phát biểu trong cuộc họp báo hàng tuần được phát sóng trực tiếp trên truyền hình nhà nước, Người phát ngôn này nêu rõ: "Chúng tôi phản đối việc Ankara lập các chốt quân sự ở Syria. Những vấn đề này nên được giải quyết bằng các biện pháp ngoại giao... sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria nên được tôn trọng".

Trước đó 2 ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo Ankara sẽ theo đuổi chiến dịch tấn công của nước này ở Đông Bắc Syria và nghiền nát các thủ lĩnh khủng bố nếu một thỏa thuận với Washington về việc rút các tay súng người Kurd khỏi khu vực này không được thực thi đầy đủ.

Cùng ngày, theo hãng thông tấn RIA của Nga, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Sergei Shoigu tuyên bố, Nga hy vọng sự phối hợp của nước này cùng với Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria sẽ giúp đem lại an ninh và ổn định tại khu vực.

Phát biểu trong chuyến thăm tới Trung Quốc, Bộ trưởng Shoigu cho biết, cần khẩn trương giải quyết vấn đề bảo vệ các cơ sở nhà tù giam giữ phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

QT

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bao-ve-dong-minh-chu-chot-iran-phan-doi-tho-nhi-ky-lap-chot-quan-su-tai-syria-103091.html