Bảo vệ môi trường cần tự giác và trách nhiệm

Hiện nay, tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng đến mức báo động. Ðể môi trường xanh, sạch, nhiều cá nhân, tổ chức đã phát động những phong trào làm sạch, đẹp môi trường như: dọn rác, trồng cây, thay đổi lối sống, sử dụng các sản phẩm thân thiện với thiên nhiên.... Tuy nhiên, chỉ dừng lại ở mức 'làm lấy lệ' cho nên phong trào từ từ lụi tàn theo năm tháng.

Hiện nay, tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng đến mức báo động. Ðể môi trường xanh, sạch, nhiều cá nhân, tổ chức đã phát động những phong trào làm sạch, đẹp môi trường như: dọn rác, trồng cây, thay đổi lối sống, sử dụng các sản phẩm thân thiện với thiên nhiên.... Tuy nhiên, chỉ dừng lại ở mức “làm lấy lệ” cho nên phong trào từ từ lụi tàn theo năm tháng.

Thực tế đã có rất nhiều phong trào trong nước, thậm chí là quốc tế được các bạn trẻ hưởng ứng nhiệt liệt nhưng chỉ dừng lại ở chỗ tự khẳng định, đưa lên facebook câu like... Ðể rồi sau một thời gian, những phong trào đó cũng biến mất và người dân vẫn cứ xả rác, phóng uế bừa bãi, chặt phá cây rừng, xả thải ra kênh rạch… Như vậy, rõ ràng chúng ta đang chạy theo trào lưu, hình thức chứ chưa quan tâm đến môi trường, mặc dù thông điệp của những người khởi xướng rất tâm huyết. Cũng có bạn tham gia rất tích cực nhiều phong trào, chẳng những thế lối sống hằng ngày cũng vô cùng “xanh sạch”, nhưng “một cây thì làm chẳng nên non”.

Thời gian gần đây, nhiều siêu thị trong nước cũng đã hưởng ứng với phong trào bảo vệ môi trường như tận dụng lá chuối gói hàng. Về mặt an toàn sức khỏe, thân thiện môi trường và tính thẩm mỹ thì lá chuối tốt hơn nhiều so với ni-lông. Vì thế, cần nhân rộng những hình ảnh này nhiều hơn để thay đổi thói quen của người tiêu dùng. Ngoài lá chuối cũng có thể sử dụng lá sen, lá bạc hà (dọc mùng), lá dong, khoai môn ngọt... Những loại cây này, khi đã sử dụng thân rồi đem bỏ lá rất là phí phạm. Ngoài ra, vật liệu để buộc hàng cũng nên làm từ dây chuối, dừa nước, tre, đay… thay vì dùng dây dựa, dây thun.

Tuy nhiên, phong trào này liệu có thay đổi được nhận thức của người dân về việc sử dụng những chất liệu thân thiện với môi trường hay chỉ được vài tháng rồi lụi tàn? Thiết nghĩ, để môi trường xanh - sạch - đẹp, chúng ta cần thay đổi từ ý thức, sự tự giác chứ không phải chạy theo phong trào cho giống người khác, làm nổi, gây sự chú ý. Bởi ngay cả khi không có những phong trào thì chính bản thân chúng ta cũng hiểu và nhận thức được môi trường đang bị hủy hoại như thế nào. Thế nên, chúng ta cần phải chịu trách nhiệm cho việc môi trường bị ô nhiễm và phải ra sức sửa sai, bảo vệ. Ở nhiều quốc gia, họ đã thay đổi được cách nhìn của người dân với môi trường. Những túi giấy đựng thực phẩm được thay thế túi ni-lông, cây xanh được trồng phủ bạt ngàn, gói hàng bằng vật liệu thiên nhiên... là minh chứng cho hành động tích cực đó. Vì thế, người dân chúng ta hãy chung tay hành động vì một quốc gia trong lành, đáng sống. Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của chúng ta. Hãy biến những phong trào làm đẹp môi trường thành thói quen thường nhật.

NGUYỄN THANH VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/bandoc/item/40714302-bao-ve-moi-truong-can-tu-giac-va-trach-nhiem.html