'Bảo vệ môi trường' - Cuộc cách mạng băng đĩa ý nghĩa của ngành công nghiệp âm nhạc Kpop

Bảo vệ môi trường hứa hẹn sẽ là xu hướng sản xuất album trong thời gian tới của Kpop sau thông báo từ Hiệp hội nội dung âm nhạc Hàn Quốc.

Vừa qua, Hiệp hội nội dung âm nhạc Hàn Quốc cho biết kể từ ngày 1/7 năm nay, họ chỉ tính điểm cho những album được làm bằng vật liệu tái chế trên Circle Chart. Đây tiếp tục là một thay đổi có sức ảnh hưởng từ ngành công nghiệp âm nhạc Kpop đến việc bảo vệ môi trường - Vấn đề của toàn cầu trong nhiều năm gần đây.

Cùng với US-UK, Kpop hiện đang là thị trường có sức bán đĩa vật lý mạnh nhất nhì làng nhạc thế giới. Cứ mỗi năm, con số album được bán ra lên đến hàng chục, hàng trăm triệu bản trên khắp thế giới. Điều này vừa mang lại nguồn kinh tế cho Hàn Quốc nhưng đồng thời cũng phát sinh những vấn đề ô nhiễm môi trường.

Theo phóng sự của một kênh truyền thông Hàn Quốc, fan Kpop ngày nay sẵn sẵn sàng chi số tiền lớn để mua hàng chục, hàng trăm album của thần tượng. Tuy nhiên, thứ khiến họ ham muốn chính là những vật phẩm tặng kèm như photo card, photo book hoặc thử vận may để săn vé tham dự fansign và đĩa CD là thứ bị vứt đi một cách không thương tiếc. Điều này vô tình đã làm tăng lượng rác thải tại các bãi rác một cách đáng kể. Nhưng điều gây e ngại nhất chính là việc những chiếc CD bị vứt đi được làm từ các loại vật liệu không thể tự phân hủy, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia môi trường, lượng khí thải carbon phát sinh từ quá trình sản xuất một chiếc CD sẽ là 500g. Nếu sản xuất khoảng 1.69 triệu chiếc CD thì lượng khí thải carbon sẽ là 845,000kg - tương đương lượng khí thải của một chiếc máy bay vòng quanh trái đất trong 74 vòng. Chưa kể, lượng khí thải carbon sẽ còn sản sinh ra nhiều hơn nếu như những chiếc đĩa CD bị chôn hay đốt.

Nhận thấy tình hình đáng quan ngại này, những người đứng đầu đã đưa ra giải pháp bằng cách sử dụng những chiếc thẻ nhớ hoặc mã code điện tử để thay thế cho đĩa CD. Những chiếc thẻ nhớ, mã code này sẽ tích hợp các bài hát, có thể phát trên nhiều thiết bị âm thanh và điện thoại. Tất cả album đều phải sử dụng giấy chứng nhận FSC thân thiện với môi trường và ngừng hoàn toàn việc sử dụng lớp phủ PVC.

Quyết định này có thể được xem là một cuộc cách mạng ý nghĩa của ngành băng đĩa Kpop và nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Bởi nhắc đến Kpop, người ta sẽ nhớ ngay đến những nét văn hóa bán album đặc trưng như đi kèm rất nhiều vật phẩm, lightstick,... Độ hoành tráng của mỗi album cũng phần nào phản ánh được lượng khí thải carbon phát sinh trong quá trình sản xuất.

Năm ngoái, nhiều nghệ sĩ Kpop cũng đã bắt đầu sử dụng các vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường trong sản xuất album. Tiêu biểu có thể kể đến là NCT DREAM với Album repackage thứ 2 Beatbox.

Album repackage thứ 2 Beatbox của NCT DREAM được làm từ chất liệu giấy đã qua kiểm định của Hội đồng Quản lý rừng quốc tế (Forest Stewardship Council, FSC), sử dụng mực in từ dầu đậu nành có thể phân hủy tự nhiên cũng như lớp phủ UV thân thiện với môi trường và không thải ra các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.

Một trong ba ông lớn Kpop là YG Entertainment cũng từng tuyên bố về việc sẽ cắt giảm lượng album vật lý để giảm thiểu tác động từ văn hóa thần tượng lên môi trường.

"Nhằm giảm thiểu số lượng rác thải ra môi trường khi sản xuất, mua bán album, chúng tôi đang chuẩn bị những album sắp tới dưới hình thức kỹ thuật số, hoàn toàn có thể thay thế cho album vật lý làm bằng nhựa. Khi mua album, khán giả sẽ nhận được photocard, photobook,... còn những bài hát và MV sẽ được gửi qua một mã kỹ thuật số", YG chia sẻ.

YG cũng cho biết sẽ nghiên cứu và phát triển thêm công nghệ mã QR và NFC để phục vụ người tiêu dùng cho những thay đổi sắp tới. Thậm chí, công ty cũng đang hướng đến việc cân nhắc sản xuất photobook sao cho thân thiện với môi trường nhất có thể.

Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu các vật phẩm được sản xuất từ nguyên liệu thân thiện với môi trường bằng cách tận dụng chất liệu giấy có chứng nhận FSC, mực sản xuất từ dầu đậu nành và bao bì có lượng thải ra carbon thấp.

YG còn bày tỏ mong muốn liên kết, hợp tác với các đối tác tham gia vào dự án này. Bởi nếu chỉ đơn thân độc mã, YG sẽ rất khó để tạo ra tiếng nói có sức ảnh hưởng trong một dự án mang tính thay đổi khá lớn đến ngành công nghiệp Kpop.

Nhìn chung, những phương pháp từ các nhà đứng đầu đưa ra hoàn toàn hợp lý vì đã dựa trên khảo sát thực tế nhu cầu sử dụng album của khán giả. Việc đề cao tinh thần bảo vệ môi trường không chỉ đem đến những lợi ích tuyệt vời cho Trái đất mà còn góp phần làm đẹp hình ảnh của văn hóa Kpop trong mắt người hâm mộ nói riêng và thế giới nói chung.

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/cuoc-cach-mang-bang-dia-y-nghia-cua-nganh-cong-nghiep-am-nhac-kpop-202305301518487664.html