Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay

Bài 2
TĂNG “SỨC ĐỀ KHÁNG” CHO ĐẢNG

BPO - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không đơn thuần là đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Đó còn là việc đề cao tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm người đứng đầu; là việc cán bộ sâu sát cơ sở, gần dân, nghe dân nói và làm cho dân tin… Chỉ có như vậy mới tăng cường niềm tin trong nhân dân đối với các cấp ủy đảng, chính quyền. Một khi “trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt” sẽ góp phần tăng “sức đề kháng”, là tấm khiên vững chắc bảo vệ Đảng, chính quyền và nền tảng tư tưởng của Đảng.

Quy tụ sức mạnh lòng dân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Thấm nhuần lời dạy của Người, những năm qua, Bình Phước luôn chú trọng công tác nêu gương; tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, nhất là công tác đối thoại, tiếp công dân và về tham gia sinh hoạt chi bộ tại khu dân cư. Ở một số đơn vị, địa phương đã có những sáng tạo góp phần gắn chặt hơn nữa tình đoàn kết quân - dân và giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Điển hình như mô hình “Ngày thứ Bảy về với khu dân cư, lắng nghe dân nói” của Thành ủy Đồng Xoài.

Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và tặng hoa cảm ơn hộ ông Nguyễn Hữu Đây đã có những đóng góp quý giá cho dự án đường Phan Bội Châu, TP. Đồng Xoài - Ảnh: Thanh Mảng

Mô hình bắt đầu triển khai thí điểm tại phường Tân Phú và xã Tiến Hưng. Trên cơ sở kết quả thực hiện thí điểm, Thành ủy Đồng Xoài sẽ sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm và triển khai đến tất cả xã, phường trên địa bàn. Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Trường, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm. Cả tuần với rất nhiều hoạt động trên công sở, tranh thủ ngày nghỉ, Thành ủy Đồng Xoài đề ra chủ trương thực hiện mô hình “Ngày thứ Bảy về với khu dân cư, lắng nghe dân nói”. Hơn lúc nào hết, Đồng Xoài đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng, công tác dân vận lúc này rất cần thiết. Cán bộ về cơ sở để nghe dân nói nhiều hơn, từ đó giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng, nghe các đề xuất, kiến nghị và nhiều sáng kiến hay của nhân dân từ cơ sở. Điều đó góp phần quan trọng để thành phố ban hành cũng như thực hiện các chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở sự đồng thuận cao từ nhân dân.

Thường trực Thành ủy Đồng Xoài yêu cầu, định kỳ mỗi tháng ít nhất một lần vào ngày thứ Bảy, thường trực cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và cán bộ chuyên môn của phường, xã tới khu dân cư gặp gỡ và lắng nghe nhân dân trình bày tâm tư, nguyện vọng; trao đổi, ghi nhận những sáng kiến, kinh nghiệm để xây dựng xã, phường ngày càng phát triển. Tùy tình hình dư luận và thực tế tại khu dân cư, buổi gặp gỡ sẽ được tổ chức luân phiên giữa các khu dân cư, trong đó ưu tiên thực hiện trước ở nơi có nhiều vấn đề mới phát sinh và những vấn đề tồn tại cần tập trung giải quyết.

Hội nghị gặp gỡ, đối thoại ở xã Tiến Hưng và phường Tân Phú thu hút nhiều người tham gia và được nhân dân đồng thuận, đánh giá cao. Tại hội nghị, nhân dân đã hiến kế, phản ánh đến cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều vấn đề thiết thực, cấp thiết trong khu dân cư như ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự, nâng cấp đường hẻm; tình trạng ngập cục bộ, đua xe trên đường Hồ Xuân Hương; buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường…

Đồng Xoài đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng, mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa của thành phố đạt 92,3%, rất nhiều tuyến đường triển khai dang dở kéo dài hàng chục năm không thể thông tuyến, bàn giao công trình do vướng giải phóng mặt bằng một số hộ dân. Tuy nhiên, thời gian gần đây, với chủ trương “mưa dầm thấm lâu”, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố đã kiên trì tuyên truyền, vận động, trực tiếp đến địa bàn gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe dân nói, phân tích thấu đáo những lợi ích dân thụ hưởng từ mỗi công trình, dự án… Trên tinh thần đó, rất nhiều tuyến đường đã được thông tuyến, mở mới, tạo diện mạo khang trang cho đô thị trẻ. Gần đây nhất là tuyến đường hẻm 393, nối đường Trường Chinh với ĐT741, có 55 hộ bị ảnh hưởng. Qua tuyên truyền, vận động, tất cả 55 hộ đều đồng thuận hiến đất với tổng gần 2.000m2 và tự nguyện tháo dỡ công trình, vật kiến trúc trên đất với trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng mà không cần bồi thường...

Có được tinh thần ủng hộ nêu trên, thời gian qua, thành phố Đồng Xoài đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động. Ngoài nhiệt thành sâu sát cơ sở của cán bộ, đảng viên; thường xuyên bám sát công trình, đảm bảo mỗi công trình, dự án triển khai đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đặt lợi ích nhân dân lên trên hết, trước hết, đó còn là cách làm đặc biệt của thành phố. Gắn với mỗi công trình, trong ngày khởi công, thành phố thực hiện tuyên dương các gia đình hiến đất tiêu biểu, người có nhiều đóng góp cho dự án… Cứ như thế, việc làm đẹp được lan tỏa kịp thời, qua đó tạo hiệu ứng tích cực, người người thi đua, nhà nhà thi đua, khu dân cư thi đua với khu dân cư, thôn, ấp.

Rõ ràng không cần những việc làm cao siêu, to tát, từ những việc nhỏ, đơn giản đó thành phố đã quy tụ được sức mạnh của toàn dân. Chính điều này đã đập tan mọi luận điệu tiêu cực, phản động của các thế lực thù địch. Bởi toàn dân như một thì không mũi tấn công nào có thể xuyên thủng. Đó cũng là cách bảo vệ Đảng, chính quyền ngay từ cơ sở, từ sức mạnh lòng dân.

Xây nền tảng tư tưởng vững chắc

Nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngoài tạo tấm khiên chống lại mọi âm mưu chống phá tác động từ bên ngoài, điều cốt lõi là xây dựng nền tảng tư tưởng vững chắc từ trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Mỗi người phải tự miễn nhiễm với thông tin xấu, độc từ bên ngoài. Bởi không ai bảo vệ mình tốt bằng chính bản thân mình. Vì vậy, phải xây dựng và trang bị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nền tảng cơ sở lý luận, thông tin vững chắc, để mỗi người ít nhất phân biệt được đúng - sai, thật - giả, tốt - xấu, từ đó điều chỉnh hành vi theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không sa vào chủ nghĩa cá nhân và những thông tin xấu, độc, tư tưởng hẹp hòi…

Thời gian qua, nhất là trong thời đại công nghệ 4.0, Bình Phước đã tăng cường làm điều đó. Suốt những năm qua, việc tuyên truyền, phổ biến, nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, văn hóa, ngoại giao… đều được tỉnh triển khai sâu rộng, kết nối trực tuyến từ Trung ương đến cơ sở.

Chủ tịch UBND TP. Đồng Xoài Nguyễn Minh Bình tặng hoa biểu dương tinh thần tự nguyện hiến đất làm đường của các hộ dân trên địa bàn thành phố - Ảnh: Nhã Trâm

Theo Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước Vũ Tiến Điền, nâng cao nhận thức và ý thức đề cao cảnh giác với luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch cho cán bộ, đảng viên và nhân dân là vô cùng cần thiết. Bởi luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu, độc cực kỳ nguy hiểm. Nó tác động trực tiếp đến tư tưởng, nhận thức và hành động của mỗi người. Nếu không vững về lập trường, quan điểm chính trị, thông tin xấu, độc sẽ làm cho cán bộ, đảng viên có tư tưởng buông xuôi, mất ý chí chiến đấu, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đặc biệt hơn, trong tình hình hiện nay, trang bị nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận chính trị vững chắc không chỉ là kim chỉ nam nhất quán cho mọi hành động, tấm khiên bảo vệ Đảng, bảo vệ tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên mà còn góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ “6 dám” bản lĩnh kiên cường, sẵn sàng đổi mới, sáng tạo, đương đầu với khó khăn, thử thách, biết tìm cơ trong nguy, biến nguy thành cơ... Qua đó khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, “mũ ni che tai”, dĩ hòa vi quý, thấy đúng không dám ủng hộ, thấy sai không dám đấu tranh và là động lực cho sự phát triển.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch của các đối tượng chống phá không chỉ đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng Đảng mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, củng cố hơn nữa lòng tin của nhân dân với Đảng”.

Minh Luận

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/32/146760/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-trong-giai-doan-hien-nay