Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Với vai trò là 'Đội dự bị tin cậy', là 'cánh tay nối dài của Đảng', việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của tổ chức Đoàn và cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên.

Trong tình hình thực tế hiện nay, khi các cấp các ngành hướng đến chuyển đổi số mạnh mẽ vì một nền kinh tế số, xã hội số. Đặt ra nhiều cơ hội cùng nhiều thách thức trên không gian mạng, nhiều nguồn thông tin trái chiều, nhiều quan điểm sai trái, phản động chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch với mục đích bôi nhọ Đảng và Nhà nước ta. Vấn đề đặt ra là tổ chức Đoàn đại diện cho lực lượng trẻ phải làm gì để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Đoàn viên, thanh niên tham gia buổi tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp phát huy vai trò của thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Để thực hiện tốt công tác định hướng, phản bác các luận điệu xuyên tạc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mới đây, tại chương trình tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp phát huy vai trò của thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” do Tỉnh đoàn phối hợp Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức đã trang bị cho đoàn viên, thanh niên các kỹ năng, kiến thức, những thông tin có định hướng nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh đó, tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Đồng thời, đưa ra một số giải pháp tăng cường công tác Đoàn tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tại buổi tọa đàm, Tiến sĩ Tống Đức Thảo – Phó Viện trưởng Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã nói lên thực trạng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo đó, trong những năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế như chưa đa dạng hóa các hình thức thông tin, chất lượng thông tin chưa hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của người dân; chưa tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; chưa phát huy vai trò giám sát, phản biện của các cơ quan báo chí, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội. Việc kết hợp đưa thông tin ra nước ngoài và thông tin chính thống từ thế giới vào Việt Nam chưa chặt chẽ, hiệu quả. Do đó chưa hạn chế được nhiều tác động tiêu cực của những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch. Vẫn còn tình trạng thông tin thiếu cân đối, chưa đảm bảo sự đồng đều về phân bố và khoảng cách hưởng thụ thông tin của nhân dân giữa các vùng, miền...

Trước thực trạng trên, Tiến sĩ Tống Đức Thảo đã đưa ra một số giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới như: Các cấp bộ Đoàn cùng các cấp chính quyền địa phương tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao, hấp dẫn. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng internet, mạng xã hội. Trong đó, chú trọng xây dựng, hoàn thiện pháp luật và có các giải pháp kỹ thuật phù hợp với sự phát triển nhanh của internet, mạng xã hội...

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-trong-tinh-hinh-moi-108430.html