Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng: Không để khoảng trống nhận thức về chính trị

Thượng tá Ðào Trung Hiếu, Cục Truyền thông CAND, Bộ Công an cho rằng, việc nâng cao sức đề kháng cho thanh niên nhằm vô hiệu hóa những đòn tấn công tư tưởng trên không gian mạng của các thế lực thù địch, đang là một yêu cầu cấp thiết đặt ra từ thực tế đời sống xã hội. Do đó cần thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt theo các vấn đề 'nóng' để kịp thời định hướng thông tin cho thanh niên không để khoảng trống nhận thức về chính trị.

Thượng tá Ðào Trung Hiếu

Thượng tá Ðào Trung Hiếu

Gây hoang mang, tạo bức xúc

Tại diễn đàn “Vai trò của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” do Thành Đoàn Hà Nội tổ chức mới đây, Thượng tá, Đào Trung Hiếu, Cục Truyền thông CAND, Bộ Công an cho biết, trước kia, việc chống phá thường diễn ra dưới các hình thức như tuyên truyền “rỉ tai” bằng truyền đơn, tờ rơi, báo chí, phát thanh…

Các thế lực thù địch đã triệt để khai thác, lợi dụng những thành tựu khoa học, công nghệ, đặc biệt là tính lan tỏa không biên giới của Internet, khả năng kết nối vô tận của công cụ mạng xã hội.., để tấn công vào thanh niên với mục tiêu tạo sự thay đổi, chuyển hóa về tư tưởng. Các đối tượng ra sức xuyên tạc, phủ nhận sạch trơn tính giá trị khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Diễn đàn “Vai trò của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng” do Thành Ðoàn Hà Nội tổ chức

Cùng với đó, các đối tượng cũng lợi dụng các sự kiện chính trị, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm để tuyên truyền xuyên tạc, bóp méo sự thật, kích động chống phá. Nhiều thông tin cố tình bịa đặt, vu cáo nhằm bôi nhọ, hạ uy tín của một số lãnh đạo.

Không những thế, chúng còn thường xuyên dựng chuyện, thổi phồng những sai lầm, thiếu sót của một số cán bộ, đảng viên, qua đó gây hoang mang, tạo bức xúc trong dư luận xã hội, kích động người dân gây mất an ninh, trật tự... hòng hạ bệ uy tín của cán bộ, phá vỡ khối đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội, chia rẽ Đảng với nhân dân. Hình thức tấn công tư tưởng trên không gian mạng của các thế lực thù địch chủ yếu diễn ra dưới dạng các bài viết, blog, hình ảnh, clip… trên các kênh Youtube, mạng xã hội.

Theo ông Hiếu, những hành vi tấn công tư tưởng ở chừng mực nào đó đã và đang tác động dẫn đến sự chuyển hóa tiêu cực về nhận thức, tâm lý của nhiều người. “Khi nhận thức không còn chính xác, hay đã lệch lạc do bị tiêm nhiễm, tác động bởi những thông tin sai lệch, những quan điểm, tư tưởng phản động, dẫn đến những thay đổi, chuyển hóa về mặt tâm lý, tư tưởng, tình cảm”, ông Hiếu nói.

Nâng cao sức đề kháng

Từ thực trạng trên, ông Hiếu cho rằng việc nâng cao sức đề kháng cho thanh niên nhằm vô hiệu hóa những đòn tấn công tư tưởng trên không gian mạng của các thế lực thù địch, đang là một yêu cầu cấp thiết đặt ra từ thực tế đời sống xã hội. Trong đó, các tổ chức Đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giúp thanh niên nâng cao nhận thức để “miễn nhiễm” trước thông tin xấu độc, đồng thời phát huy được vai trò tiền phong, xung kích của họ trong trận tuyến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các tổ chức đoàn, hội, đội các cấp cần thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chính trị chuyên đề về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tận dụng tối đa tiện ích của internet, mạng xã hội trong giáo dục chính trị cho đoàn viên.

Thông qua các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, truyền thống lịch sử dân tộc, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia…

Hình thức tấn công tư tưởng trên không gian mạng của các thế lực thù địch chủ yếu diễn ra dưới dạng các bài viết, blog, hình ảnh, clip… trên các kênh Youtube, mạng xã hội.

Theo ông Hiếu, hiện nay, phần lớn thanh niên đều sử dụng internet và mạng xã hội nên dễ dàng tiếp xúc với những thông tin trái chiều, có nội dung chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch và những phần tử phản động.

Do đó, cần thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt theo các vấn đề “nóng” mà các thế lực thù địch nhắm tới để kịp thời định hướng thông tin cho thanh niên không để khoảng trống nhận thức về chính trị; cung cấp các kênh thông tin chính thống để thanh niên tìm kiếm, tra cứu thông tin và học tập; tạo các diễn đàn trao đổi với thanh niên, đối thoại với thanh niên về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội…

Thành Văn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-dang-khong-de-khoang-trong-nhan-thuc-ve-chinh-tri-post1472868.tpo