Bảo vệ những người vì lợi ích chung

Các ngành, các cấp, trong đó có TPHCM đang mở đợt sinh hoạt, quán triệt tác phẩm 'Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh' của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là một lần nữa nhằm chuyển tải thông điệp của Đảng trong việc kiên quyết, kiên trì đấu tranh với nạn tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có đề cập đến việc xử lý các “đại án” gần đây là rất cần thiết. Vì một con người khi bị bệnh thì cần phải chữa bệnh. Một xã hội, khi xuất hiện những “ung nhọt” làm tha hóa đạo đức, tha hóa nhân tâm, đi ngược lại với lợi ích chung của toàn xã hội thì cũng cần phải trừng phạt.

Trước tiên, sự tự răn của đạo lý chưa đủ thấu, sự tỉnh ngộ của bản thân chưa đủ sâu và mỗi một cá nhân chưa toàn tâm, toàn ý “tự soi, tự sửa” thì Đảng cần phải cương quyết xử lý “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”.

Đó là sự kiên định và cả tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), cũng là tiếng lòng của nhân dân về sự ủng hộ, niềm tin tưởng sâu sắc đối với cuộc chiến chống “giặc nội xâm” được tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì, bền bỉ.

Từ sự kiên quyết trong PCTNTC vừa qua đã và đang làm cho nhiều người lo lắng, băn khoăn, dẫn đến hiện tượng dè chừng, sợ sai, không dám làm. Song, đó chỉ là cách biện hộ, thậm chí bào chữa cho thái độ nửa vời và hơn thế nữa là sự đồng lõa với sai trái.

Vậy nên, mọi cán bộ, đảng viên cần phải có thái độ chính trị tốt trước những quyết sách của Đảng trong PCTNTC. Chính trị là sự thanh khiết từ to đến nhỏ. Mọi cán bộ, đảng viên hãy luôn vì dân, gần dân, lắng nghe dân, làm mọi việc vì dân từ những điều nhỏ nhất đến những điều hệ trọng nhất.

Khi đó, dù có sai nhưng nếu tất cả đều vì dân, vì lợi ích chung, thì Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung sẽ là “tấm áo giáp” để bảo vệ chúng ta. Đảng ta không bao giờ bỏ rơi những người luôn vì dân!

TS LÊ HOÀNG VIỆT LÂM, Trường Đại học An ninh nhân dân

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/bao-ve-nhung-nguoi-vi-loi-ich-chung-post686039.html