Bảo vệ quán karaoke chém khách hát tử vong

Xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc lấy xe, nhân viên bảo vệ một quán karaoke ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã chém chết một khách hát, hai người khác bị thương nặng.

Ngày 30-11, nghi can Phạm Út (biệt danh Út gấu, 28 tuổi, ngụ thôn Tân Thủy, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã đến Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đầu thú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Út để điều tra về hành vi giết người.

Nghi can Phạm Út sau khi đầu thú. Ảnh: Công an TP Nha Trang

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, rạng sáng 29-11, anh TMT (22 tuổi, ngụ phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang) cùng nhóm bạn đến hát karaoke tại quán Ayumi ở xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang.

Khi rời quán, nhóm anh T. nhờ bảo vệ quán là Phạm Út dắt một chiếc xe máy do dựng kẹt bên trong khu vực gửi xe. Tuy nhiên, Út từ chối rồi hai bên xảy ra cãi vã.

Quán karaoke Ayumi - nơi xảy ra vụ truy sát.

Trong lúc xô xát, Phạm Út bất ngờ dùng hung khí chém anh T. cùng nhóm bạn. Mặc dù nhóm anh Thiện bỏ chạy nhưng Phạm Út vẫn tiếp tục truy sát. Do vết thương quá nặng, anh T. tử vong vào chiều cùng ngày. Hai nạn nhân còn lại vẫn đang được điều trị tại BV Đa khoa Khánh Hòa.

T.LỘC

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bao-ve-quan-karaoke-chem-khach-hat-tu-vong-873989.html