Bảo vệ rủ cháu ruột trộm 9 laptop của công ty

Sau khi kiểm tra các phòng thấy một phòng chứa nhiều tài sản không khóa cửa Phú gọi điện cho Hoàng (cháu ruột) đến trộm tài sản đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài…

Ngày 9-10, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Lê Hữu Phú (41 tuổi) và Lý Phước Hoàng (30 tuổi, cùng ngụ quận 9) để điều tra xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Hai chú cháu Phú và tang vật

Phú là nhân viên bảo vệ của một công ty kiểm toán có trụ sở tại đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Tối 7-10, sau khi đi kiểm tra các phòng, Phú phát hiện một căn phòng không khóa cửa, bên trong chứa nhiều thiết bị điện tử nên gọi điện thoại kêu Hoàng đến. Hoàng vào phòng lấy đi 9 laptop, 1 ĐTDĐ hiệu Iphone sau đó đem bán chia đôi tiền với Phú.

Khi nhân viên của công ty phát hiện vụ việc đã báo với Công an quận 1. Một số người liên quan được mời lên làm việc, trong đó Phú là người khả nghi nhất.

Lúc đầu Phú quanh co chối tội nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phú đã khai nhận hành vi của mình.

Nghinh Phong

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/hai-chu-chau-hop-luc-trom-tai-san-cong-ty-514215/