Bảo vệ sự bình yên

Dù phải luôn đối diện với hiểm nguy, gian khổ, nhưng với quyết tâm phá án cao, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Hòa Vang luôn khiến các đối tượng phạm tội phải e sợ, xứng đáng là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhân dân.

Thấm nhuần lời Bác dạy “Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo” và 5 lời thề danh dự của của Công an nhân dân, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Hòa Vang luôn nỗ lực trong công tác phá án, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy trên địa bàn.

Với quyết tâm cao, trong 3 tháng đầu năm 2023, đội liên tiếp phá được nhiều vụ án mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Điển hình như vụ việc xảy ra vào lúc 17 giờ 10 ngày 23-2 tại nhà nghỉ Queen, thôn Giáng Nam 2 (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang).

Từ nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, sau nhiều lần theo dõi, mật phục, các trinh sát tiến hành kiểm tra nhà nghỉ Queen và bắt quả tang hai đối tượng Ngô Văn Vũ (SN 1990, trú tổ 11, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) cùng Nguyễn Kim Hiếu (SN 2000, trú tổ 56, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu được 2 gói ni-lông có chứa ma túy đá (1,52 gam) cùng 2 điện thoại di động.

Trước đó, cuối tháng 2-2023, sau nhiều ngày theo dõi đối tượng tình nghi mua bán trái phép chất ma túy, nắm được thời cơ chín muồi, các trinh sát bắt quả tang đối tượng Nguyễn Quang Tiến (SN 1980, trú khối phố Bình An, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) tại tuyến quốc lộ 1A đoạn qua thôn Quang Châu, xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang).

Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện 7 gói ma túy tổng hợp dạng đá (4,46 gam) cùng nhiều tang vật khác. Tại cơ quan Công an, trước những chứng cứ và lập luận sắc bén, Tiến thừa nhận nhận hành vi lưu trữ chất ma túy để bán lại cho người khác.

Thiếu tá Nguyễn Công Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Hòa Vang, cho biết từ đầu năm đến nay, đội đã điều tra, phá thành công 6 vụ việc liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép ma túy. Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp tổ chức tuyên truyền đến học sinh về tác hại của shisa, bóng cười tại 2 trường THCS trên địa bàn huyện.

“Kinh nghiệm để đối phó với loại tội phạm này đòi hỏi lòng kiên nhẫn của các trinh sát, đối với mỗi vụ án, mỗi đối tượng có những biện pháp nghiệp vụ khác nhau. Khi đó, phải thật sự khôn khéo thì mới phá án thành công. Ngoài ra, để đấu tranh với loại tội phạm này đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ chính quyền cơ sở, đặc biệt là nguồn tin báo từ quần chúng nhân dân”, Thiếu tá Nguyễn Công Chiến chia sẻ.

Thượng tá Mai Chiến Thắng, Trưởng Công an huyện Hòa Vang cho biết, thực hiện nghiêm các kế hoạch của Giám đốc Công an thành phố, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an huyện, các đơn vị nghiệp vụ đã không ngừng nỗ lực trong quá trình tuần tra, kiểm sát, mật phục, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm; quyết tâm không để sót lọt các đối tượng nguy hiểm cho xã hội; góp phần giữ vững ổn định an ninh - trật tự trên địa bàn.

Huyện Hòa Vang với địa bàn rộng, kinh tế - xã hội đang trên đà phát triển, do vậy, các loại tội phạm diễn biến phức tạp, trong đó có tội phạm liên quan đến ma túy. Đồng thời, đa phần các đối tượng liên quan đến ma túy là người đến từ địa phương khác.

Chính vì vậy, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo đơn vị nghiệp bám sát địa bàn, đối tượng nhằm kịp thời đấu tranh, phát hiện các trường hợp mua bán, sử dụng ma túy. Trước những nỗ lực trên, thời gian qua, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện đã có nhiều thành tích nổi bật trong công tác phá án. Trong thời gian đến, các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm liên quan đến hình sự, ma túy… bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

NGUYỄN QUANG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202304/bao-ve-su-binh-yen-3942962/