Bảo vệ sức khỏe cho người lao động trong thời tiết nắng nóng

Trong những ngày nắng nóng cao điểm này, để bảo vệ sức khỏe cho người lao động, các doanh nghiệp, cơ quan đã triển khai nhiều biện pháp đối phó với nắng nóng.

Theo Sở Xây dựng Quảng Ninh cho biết, hàng năm vào mùa hè Sở đều có văn bản yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn ngoài việc đảm bảo an toàn lao động tại các công trình xây dựng đều phải chú trọng đến công tác phòng tránh nắng nóng cho công nhân. Theo đó các đơn vị xây dựng đều thực hiện các biện pháp giảm tải nhiệt cho người lao động bằng các biện pháp như thay đổi giờ làm, trang bị bảo hộ lao động chống nắng nóng.

Còn với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ngay từ đầu mùa nắng đã.yêu cầu các đơn vị trong Tập đoàn tăng cường hệ thống thiết bị làm mát, che chắn nắng, cách nhiệt tại nơi làm việc; tăng giải pháp phun nước làm mát mái che công trình sản xuất, nhà làm việc, nhất là làm việc di động tại các đầu đường, bãi thải, trạm bơm lộ thiên; tăng tần suất tưới nước, phun sương chống bụi trên các tuyến đường vận chuyển đất đá, than, khoáng sản, khu vực sàng tuyển chế biến than và khoáng sản; Bố trí sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, hạn chế bố trí người lao động làm việc ngoài trời, kéo dài thời gian nghỉ trưa cho người lao động trong những ngày nắng nóng gay gắt. Đảm bảo chất lượng bữa ăn, tăng cường các loại nước uống giải nhiệt cho người lao động.

Công ty Than Nam Mẫu phục vụ nước giải khát cho công nhân giữa ca. Ảnh Văn Khương

Công ty Than Nam Mẫu phục vụ nước giải khát cho công nhân giữa ca. Ảnh Văn Khương

Ghi nhận tại một số đơn vị như Công ty Tuyển than Hòn Gai, Công ty CP chế biến than Quảng Ninh, Công ty than Cao Sơn đều bố trí mái che di động, ô chống nóng tại các điểm có công nhân lao động làm việc ngoài trời, bổ sung thêm quạt mát tại các vị trí cần thiết.

Còn tại các đơn vị sản xuất than hầm lò như Nam Mẫu, Uông Bí, Núi Béo…tại các vị trí làm việc dưới gương lò sâu, đều chú trọng làm tốt khâu thông gió, đảm bảo điều kiện làm việc thông thoáng; duy trì hệ thống dẫn nước sạch xuống đến các gương lò đáp ứng nhu cầu đồ uống cần thiết cho công nhân. Những ngày nắng nóng, chế độ ăn uống của công nhân được bổ sung thêm các món ăn giải nhiệt, nước giải khát. Xe đưa đón công nhân đều có máy lạnh, khu tập thể có điều hòa…Đặc biệt có những đơn vị như Công ty Tuyển than Cửa Ông đã cấp phát miễn phí Vitamin BOCALEX MULTI cho CBCN để pha nước uống, giải nhiệt, tăng cường sức khỏe; Công ty than Nam Mẫu, Mạo Khê bổ sung thêm chè giải nhiệt giữa ca cho công nhân…

Theo báo cáo của Liên đoàn lao động tỉnh ngay từ đầu mùa nóng, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn, công đoàn ngành thường xuyên nắm bắt thông tin, chỉ đạo CĐCS ở các doanh nghiệp nắm tình hình, tham mưu cho chủ doanh nghiệp quan tâm chăm lo NLĐ; đặc biệt lưu ý vấn đề đầu tư cải thiện điều kiện làm việc, hệ thống chống nóng, chế độ dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe NLĐ. Hiện tại các đơn vị doanh nghiệp có đông công nhân lao động như tại các Khu công nghiệp, công nhân ngành than, điện, xây dựng đều có các giải pháp bảo vệ sức khỏe cho người lao động như tăng cường các điều kiện lao động tốt hơn, chế độ dinh dưỡng hợp lý.

Tuy nhiên, hiện nay, theo quan sát của chúng tôi đối với người lao động tự do, lao động tại các khu vực nông nghiệp dường như công tác khuyến cáo, cảnh báo và bảo vệ sức khỏe cho người lao động chưa được chú trọng. Một số người lao động do làm việc quá lâu trong thời tiết nắng nóng đã bị đột quỵ.

Để bảo vệ sức khỏe cho người lao động, đặc biệt trong điều kiện thời tiết ngày càng nắng nóng cực đoan, các cơ quan doanh nghiệp cần phải tiếp tục gia tăng nhiều biện pháp cần thiết để hạn chế thấp nhất tác động xấu đến sức khỏe người lao động.

Một số lưu ý cần thiết đối phó với nắng nóng: Thời gian làm việc nên buổi sáng bắt đầu từ sớm và kết thúc sớm, buổi chiều bắt đầu muộn và kết thúc muộn và khi làm việc nếu thấy nóng quá, mệt hoặc khó chịu nên tạm nghỉ và thường xuyên uống các loại nước pha muối.

Đối với các trường hợp lao động người trời nên bố trí thời gian làm việc phù hợp, sáng làm sớm hơn thường ngày ,hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian nhiệt độ lên đỉnh điểm từ 10h30 - 16h. Nếu bắt buộc phải làm việc, cứ sau khoảng 45 phút - 60 phút làm nên vào bóng râm nghỉ ngơi từ 15 - 20 phút.
Hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc của ánh nắng lên cơ thể đặc biệt là vùng vai gáy. Sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, rộng vành, kính, khẩu trang.... Mặc quần áo rộng, sáng màu, và thấm mồ hôi.

Uống nước đều đặn trong suốt thời gian làm việc, đặc biệt cần uống thêm các loại nước có bổ sung thêm muối và khoáng chất như Oresol.

Nên thường xuyên ăn những thực phẩm có tính giải nhiệt như: nước dừa; mướp đắng; nước chanh; dưa hấu; bí ngô; đậu xanh...

Thời gian làm việc nên buổi sáng bắt đầu từ sớm và kết thúc sớm, buổi chiều bắt đầu muộn và kết thúc muộn và khi làm việc nếu thấy nóng quá, mệt hoặc khó chịu nên tạm nghỉ và thường xuyên uống các loại nước pha muối.

Đặng Nhung

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/doi-song/202006/bao-ve-suc-khoe-cho-nguoi-lao-dong-trong-thoi-tiet-nang-nong-2486958/