Bảo vệ trường mầm non bị bắt vì dâm ô trẻ 5 tuổi

Lợi dụng là bảo vệ trường mầm non, có nhiều cơ hội tiếp xúc với trẻ em, Hùng đã nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô với bé gái 5 tuổi.

Ngày 10/9, trao đổi với PV, lãnh đạo sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh xác nhận, phòng Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em thuộc sở này đang làm quy trình để bảo vệ quyền lợi cho một bé gái 5 tuổi bị một đối tượng dâm ô.

Trường mầm non Candy đã tạm dừng hoạt động sau khi bảo vệ bị bắt giam để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em.

Theo đó, đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1972, trú tại xóm 4, thôn Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) đã bị Công an TP.Hạ Long bắt giữ.

Trước đó, vào 2 ngày mùng 3/9 và 5/9, tại trường mầm non tư thục Candy (địa chỉ tại khu 5, phường Yết Kiêu, TP.Hạ Long), cháu Nguyễn Diệu A. (SN 2013) đã bị Nguyễn Mạnh Hùng (là bảo vệ cơ sở mầm non trên) 2 lần dùng tay chạm vào bộ phận sinh dục để thỏa mãn nhu cầu sinh lý.

Tiếp nhận thông tin sự việc, ngay sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hạ Long đã làm rõ, tạm giữ hình sự Hùng về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 Bộ luật Hình sự.

Theo chị Trần Phương A. (người dân bán quán nước cổng trường mầm non), trường mầm non Candy hoạt động được gần 3 năm nay. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, có khoảng 30 cháu học sinh đang theo học. Hiện trường mầm non này đã dừng hoạt động.

Vụ việc đang được Công an TP.Hạ Long phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bao-ve-truong-mam-non-bi-bat-vi-dam-o-tre-5-tuoi-a399827.html