Bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia

Từ năm 1959, ngày 3-3 hằng năm chính thức trở thành ngày truyền thống của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Suốt 61 năm qua, trong những thời kỳ khác nhau của cách mạng, trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thanh Hóa luôn làm tròn nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần quyết thắng vượt lên tất cả, đứng vững nơi tuyến đầu biên giới, biển-đảo của Tổ quốc.

Các chiến sỹ BĐBP và Dân quân tự vệ trên đường tuần tra biên giới.

Nghi thức chào cột mốc...

Kiểm tra hiện trạng cột mốc.

Trong năm 2018-2019, tại bản Poọng, xã Tam Chung (Mường Lát) và bản S aNá, xã Na Mèo (Quan Sơn) bị cơn lũ hung dữ cuốn trôi sạch cả nhà cửa, vườn tược. Trước tình hình đó lực lượng BĐBP Thanh Hóa và Đồn Biên Phòng Tam Chung (Mường Lát ) và Đồn Biên phòng cử khẩu quốc tế Na Mèo (Quan Sơn) đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sỹ xuống bản giúp dân khôi phục, sửa chữa, xây mới lại những ngôi nhà bị đổ nát, cuốn trôi.

Giúp nhân dân bản Poọng khôi phục lại nhà bị đổ, sập.

Cán bộ, chiến sỹ BĐBP Đồn cửa khẩu Quốc tế Na Mèo giúp dân bản Sa Ná xây dựng lại nhà cửa.

Nhiều ngôi nhà được dựng lên bởi bàn tay người cán bộ, chiến sỹ Biên phòng.

Đại diện Chỉ huy Đồn cửa khẩu Quốc tế Na Mèo thăm hỏi, động viên ông Lương Văn Chon, người thoát chết khi ông bám vào ngọn cây giữa dòng nước lũ.

Thực hiện chủ trương, kế hoạch của Bộ Tư lệnh BĐBP, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã ra nghị quyết chuyên đề Đưa cán bộ Biên phòng về làm Phó Bí thư Đảng ủy các xã biên giới. Trong ảnh: Một buổi sinh hoạt Đảng tại Chi bộ bản Hậu, xã Tam Lư (Quan Sơn)...

Buổi sinh hoạt Đảng tại chi bộ bản Poọng xã Tam Chung (Mường Lát)

Đảng viên trẻ Lù A vảng vinh dự được các chiến sỹ BĐBP Đồn Trung Lý (Mường Lát) giới thiệu vào Đảng.

Bên cạnh đó, BĐBP các đồn biên giới, thường xuyên động viên, thăm hỏi, tặng quà những gia đình chính sách, các hộ nghèo trên địa bàn.

Thăm hỏi, động viên hộ gia đình nghèo.

Gần gũi với người dân trong bản.

Đón Tết cùng với với người dân.

Giúp nhân dân khu vực biên giới tăng gia sản xuất.

Cách phòng trừ dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Thăm, cấp thuốc và khám chữa bệnh cho bà con khu vực biên giới.

Tăng gia sản xuất...

Làm đẹp khuôn viên đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quang, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, và lãnh đạo huyện Mường Lát thăm, động viên và trò chuyện với cán bộ, chiến sỹ BĐBP trạm kiểm soát Biên phòng Tén Tằn (Mường Lát).

Tiến Đông

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/luc-luong-vu-trang/bao-ve-vung-chac-chu-quyen-quoc-gia/115146.htm