Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị

Ngày 19 và 20-7, Đảng bộ BĐBP Đồng Tháp tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ BĐBP Đồng Tháp lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Lê Minh Hoan (phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Đảng ủy BĐBP Đồng Tháp. Ảnh: Phú Quý

Dự Đại hội có đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; đồng chí Nguyễn Văn Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phan Văn Thắng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Lê Thành Công, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện các ban, ngành tỉnh cùng 120 đại biểu chính thức đại diện cho gần 400 đảng viên trong toàn Đảng bộ BĐBP Đồng Tháp.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Kết quả, đã thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XII đã đề ra. Nổi bật là Đảng ủy BĐBP tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP nhiều nội dung quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phân giới cắm mốc. Phối hợp với các ngành, tổ chức chính trị - xã hội địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm. Trong đó, BĐBP tỉnh chủ trì phối hợp có hiệu quả với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Phú Quý

Các đồn Biên phòng tổ chức tuần tra biên giới, địa bàn, kiểm soát lưu động được 12.194 tổ, có 47.606 lượt cán bộ, chiến sĩ, công an và dân quân tham gia. Phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Pray Veng, Vương quốc Campuchia tuần tra song phương 214 tổ với 1.376 lượt cán bộ, chiến sĩ BĐBP Việt Nam tham gia (Campuchia 1.478 lượt người). Các đơn vị đã phát hiện và bắt giữ 1.200 vụ vận chuyển hàng lậu, thu giữ 535.120 gói thuốc lá ngoại, 93,3 tấn đường cát Thái Lan, 59.750 khẩu trang y tế, trên 40 ngàn viên thuốc tân dược, trên 2,5 kg ma túy các loại… xử phạt vi phạm hành chính 203 đối tượng, với số tiền trên 662 triệu đồng.

Ngoài ra, đơn vị còn hỗ trợ kinh phí giúp các lực lượng vũ trang Campuchia (tổng số 2 tỷ 683 triệu đồng) để sửa chữa doanh trại, mua sắm các thiết bị phục vụ công tác, tặng 2 bộ máy vi tính, 100 áo phao cứu sinh, 1 tấn gạo và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 3.170 lượt người với tổng trị giá 240,5 triệu đồng.

5 năm qua, BĐBP Đồng Tháp đã tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng nông thôn mới, giúp dân giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai ở khu vực biên giới. Đơn vị nhận đỡ đầu 42 em học sinh nghèo trên địa bàn đóng quân theo chương trình “Nâng bước em tới trường”, mỗi em 500 ngàn đồng/tháng, với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Các đồn Biên phòng nhận nuôi 10 em học sinh nghèo, mỗi em 200 ngàn đồng/tháng. Mô hình “Hũ gạo tình thương” hỗ trợ 32 người già neo đơn, mỗi hộ 20 kg gạo và 200 ngàn đồng/tháng, lao động giúp dân tu sửa nhà cửa, làm đường nông thôn, đắp đê chống lũ được 3.001 ngày công, trồng và chăm sóc 7.850 cây tre trên đường tuần tra…

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, có sự chuyển biến rõ rệt về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao. Qua đó, lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được cải thiện.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Phú Quý

Về phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ BĐBP Đồng Tháp xác định mục tiêu: Tập trung làm tốt công tác tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị phục vụ tốt cho hội nhập và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đủ sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hiểu nhấn mạnh, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh khóa XIII cần khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm triển khai thực hiện 3 khâu đột phá và các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà văn kiện và Nghị quyết Đại hội đã biểu quyết thống nhất nhằm sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống trên tinh thần “Thiết thực, nói được, làm được”. Đồng thời, tập trung xây dựng Đảng bộ BĐBP trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương, nhất là lực lượng Quân sự, Công an trong xây dựng, củng cố thế trận biên phòng toàn dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP Đồng Tháp khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt trước Đại hội. Ảnh: Phú Quý

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP Đồng Tháp khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 4 đồng chí. Đại hội cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí, bầu chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI gồm 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tặng Bằng khen cho Đảng bộ BĐBP Đồng Tháp đã đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2019.

Nguyễn Phú Quý

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bao-ve-vung-chac-doc-lap-chu-quyen-xay-dung-bien-gioi-hoa-binh-huu-nghi-post431031.html