Bảo Việt Nhân thọ Bắc Giang tích cực hỗ trợ những khách hàng gặp rủi ro

Những năm qua, Bảo Việt Nhân thọ Bắc Giang không ngừng cải tiến, đổi mới, đưa ra nhiều gói sản phẩm đáp ứng nhu cầu tài chính của mỗi khách hàng. Qua đó giúp không ít khách hàng tháo gỡ khó khăn về tài chính (nhất là những khách hàng không may gặp rủi ro) từng bước ổn định cuộc sống, có tích lũy bảo đảm cho dự định tương lai.

Gần đây nhất, ngày 25/4, Bảo Việt Nhân thọ (BVNT) Bắc Giang tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm (BH) trị giá 500 triệu đồng cho khách hàng Lê Văn Hoài (45 tuổi) ở thôn Tam Hợp, xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa.

 Anh Lê Văn Hoài được BVNT Bắc Giang chi trả quyền lợi BH vào ngày 25/4. .

Anh Lê Văn Hoài được BVNT Bắc Giang chi trả quyền lợi BH vào ngày 25/4. .

Tháng 11/2019, anh Hoài tham gia một hợp đồng BH tại BVNT Bắc Giang với số tiền bảo vệ là 500 triệu đồng. Anh Hoài làm thợ sơn xây dựng, ngày 20/8/2022, khi đang làm việc trên công trình không may bị tai nạn lao động, bị đa chấn thương, tổn thương đốt sống cổ, ảnh hưởng khả năng vận động.

Đang là lao động chính trong gia đình 6 người gồm 2 vợ chồng và 4 con nhỏ (vợ chồng anh có 4 con nhỏ, lớn nhất đang học lớp 12, cháu thứ 2 học lớp 7 và hai con sinh đôi 5 tuổi). Từ ngày anh Hoài gặp nạn, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Bởi vậy, khi nhận được thông tin BVNT Bắc Giang chi trả tới 500 triệu đồng, vợ chồng anh Hoài cảm thấy bất ngờ, hạnh phúc.

Chị Nguyễn Thị Nguyệt, vợ anh Hoài xúc động nói: “Nhà đông con, kinh tế eo hẹp, thấy chồng làm nghề hay phải leo trèo cao nên cách đây vài năm, tôi tiết kiệm chi tiêu mua cho anh ấy gói BH của BVNT. Từ ngày chồng tôi bị tai nạn đến nay, chi phí chữa trị, chăm sóc cũng hết hơn 300 triệu đồng. Mình tôi lo đủ cơm hằng ngày cho cả nhà đã mệt, nợ vay, chi phí điều trị phục hồi chức năng chưa biết phải xoay xở ra sao thì được BVNT Bắc Giang thông báo chi trả quyền lợi. Có khoản BH, gia đình tôi vơi bớt khó khăn, có điều kiện chăm sóc, chữa trị giúp chồng tôi hồi phục sức khỏe”.

Trường hợp anh Hoài chỉ là một trong số rất nhiều khách hàng được BVNT Bắc Giang chi trả quyền lợi thời gian qua. Bà Nguyễn Thị Thắng, mẹ ruột của khách hàng Nguyễn Văn Toàn ở thôn Hà Mỹ, xã Chu Điện (Lục Nam) vừa nhận hơn 900 triệu đồng quyền lợi từ BVNT tháng 3 vừa qua là một trong số ấy. Được biết, anh Toàn có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, vợ bỏ đi để lại con nhỏ mới hơn 1 tuổi. Dịp giữa năm 2022, anh gửi con cho bố mẹ chăm để đi học nghề săm, dự tính sẽ sang Cộng hòa Séc lao động, kiếm chút vốn về lo cho con và bố mẹ già. Tuy nhiên, ngày cuối năm 2022 vừa qua, trên đường đi học nghề về, anh Toàn không may bị tai nạn giao thông tử vong.

Do trước khi bị tai nạn khoảng hơn 2 tháng, anh Toàn tham gia gói BHNT với mức phí hơn 15 triệu đồng/năm nên người thân của anh được chi trả quyền lợi từ gói BH này. Nhận hơn 900 triệu đồng do BVNT Bắc Giang chi trả, bà Thắng rưng rưng: “Trước đây, chồng tôi không tin vào BH nên không cho vợ con tham gia. Nhưng sau khi tìm hiểu, nghiên cứu, tôi thấy BVNT có nhiều gói sản phẩm hay, thực tế đã chi trả quyền lợi cho nhiều khách hàng nên giấu chồng mua cho con. Giờ thì chồng tôi đã suy nghĩ khác rồi, không những không cấm đoán mà còn khuyến khích vợ con tham gia BH của BVNT”.

Khách hàng đăng ký mua gói sản phẩm của BVNT Bắc Giang tại buổi khám chữa bệnh miễn phí ngày 25/4/2023.

Trên đây chỉ là 2 trong số hàng nghìn khách hàng đã được BVNT Bắc Giang chi trả quyền lợi trong hơn 1 năm trở lại đây.

Theo bà Vũ Thị Kim Toàn, Giám đốc Công ty BVNT Bắc Giang, từ năm 2022 đến nay, doanh nghiệp đã chi đáo hạn 1.569 hợp đồng với số tiền chi trả hơn 81 tỷ đồng; chi quyền lợi rủi ro 2.846 trường hợp, với tổng số tiền chi trả khoảng 35 tỷ đồng.

Trong đó, riêng từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp đã chi quyền lợi rủi ro cho 575 hợp đồng, với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng. Ngoài ra, BVNT cũng thực hiện nhiều gói dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Ngày 25/4, cùng với tổ chức lễ chi trả quyền lợi cho anh Hoài, đơn vị còn mời bác sĩ tại một bệnh viện có uy tín tại Hà Nội về Nhà văn hóa Lao động tỉnh khám chữa bệnh miễn phí cho 160 khách hàng (theo danh sách ưu tiên) ở 8 huyện, TP của tỉnh. Dịch vụ này được khách hàng rất hài lòng.

Một buổi tổ chức khám bệnh miễn phí cho khách hàng của BVNT Bắc Giang.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn ở Hiệp Hòa, khách hàng của BVNT Bắc Giang được bố trí xe ô tô đón tận nhà đưa đến khám bệnh miễn phí nói: “Tôi đã tham gia BH được vài năm, đã tận mắt thấy, tai nghe nhiều khách hàng được chi trả quyền lợi, được hưởng một số dịch vụ khám chữa bệnh của gói BH nên cảm thấy rất yên tâm khi là khách hàng của BVNT Bắc Giang”.

Được biết, năm 2022, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc kinh doanh, phát triển khách hàng gặp khó khăn song BVNT Bắc Giang vẫn phát triển ổn định với tổng doanh thu đạt 630 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt 1,6 tỷ đồng; giải quyết việc làm mới cho gần 1.000 lao động.

Những kết quả BVNT Bắc Giang đạt được góp phần khẳng định vị thế, uy tín của BVNT.

Bài, ảnh: Song Dương

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/403574/bao-viet-nhan-tho-bac-giang-tich-cuc-ho-tro-nhung-khach-hang-gap-rui-ro.html