Báo VietNamNet trao tặng nhà cho cựu binh Gạc Ma tại Quảng Bình

Sau 4 tháng triển khai xây dựng, ngày 10/5, Báo VietNamNet phối hợp với chính quyền tỉnh Quảng Bình tổ chức bàn giao ngôi nhà mới khang trang cho gia đình ông Nguyễn Thanh Xuân (ở thôn Trung Thôn, xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình).

Sáng ngày 10/5, Báo VietNamNet phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình cựu chiến binh Gạc Ma Nguyễn Thanh Xuân tại thôn Trung Thôn, xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn.

Sự kiện có sự tham gia của các vị lãnh đạo chính quyền địa phương: ông Trương An Ninh - Bí thư Thị ủy Ba Đồn; ông Hoàng Việt Hùng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình; ông Mai Tất Thắng – Phó chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn; cùng đại diện Ban liên lạc Cựu chiến binh Gạc Ma.

Phó Tổng biên tập báo VietNamNet Võ Đăng Thiên, Phó Tổng biên tập Nguyễn Bá, cùng các cán bộ, phóng viên của báo cùng tham dự lễ bàn giao.

Ông Võ Đăng Thiên, Phó Tổng biên tập báo VietNamNet (thứ 2 từ phải qua) tặng trao tặng nhà cho cựu binh Gạc Ma Nguyễn Thanh Xuân.

Ông Võ Đăng Thiên, Phó Tổng biên tập báo VietNamNet (thứ 2 từ phải qua) tặng trao tặng nhà cho cựu binh Gạc Ma Nguyễn Thanh Xuân.

Ngôi nhà của cựu binh Nguyễn Thanh Xuân được triển khai trong chương trình "Cùng Infonet xây nhà cho cựu chiến binh Gạc Ma", là một hoạt động của chương trình "Hậu phương lính biển" được thực hiện nhân kỷ niệm 30 năm sự kiện Gạc Ma (1988-2018).

Căn nhà xây dựng với diện tích sàn 99m2, thi công 2 tầng kiên cố, khang trang với tổng trị giá 700 triệu đồng, trong đó chuyên trang Infonet thuộc báo VietNamNet kêu gọi tài trợ số tiền 450 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Đăng Thiên, Phó Tổng biên tập báo VietNamNet gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà tài trợ đã cùng Infonet hỗ trợ xây dựng căn nhà cho cựu binh Nguyễn Thanh Xuân. Đồng thời, ông Võ Đăng Thiên cũng gửi lời chúc mừng, động viên cựu binh Nguyễn Thanh Xuân vượt qua mọi khó khăn, phát triển kinh tế để ổn định cuộc sống.

Ông Hoàng Việt Hùng - Giám đốc Sở TT&TT Quảng Bình tặng quà cho gia đình ông Xuân.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Mai Tất Thắng – Phó Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo VietNamNet và các nhà tài trợ đã tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ gia đình cựu binh Nguyễn Thanh Xuân xây dựng ngôi nhà khang trang, kiên cố trước mùa bão lũ, ổn định cuộc sống ở khu vực hạ lưu sông Gianh.

Tại buổi lễ, cựu binh Nguyễn Thanh Xuân rất xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo VietNamNet, chuyên trang Infonet, các nhà tài trợ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Quỹ từ thiện cộng đồng người sử dụng Internet Việt Nam, Tổng công ty Hạ tầng mạng VNPT Net, cùng một số cơ quan doanh nghiệp, cùng sự đóng góp của cán bộ, phòng viên Infonet, ICT news, ấn phẩm Bưu điện Việt Nam, báo VietNamNet, đặc biệt là Công ty TNHH Hùng Cường – đơn vị trực tiếp thi công công trình đã giúp đỡ cho gia đình ông có một ngôi nhà mơ ước, khang trang ấm cúng.

Cựu binh Nguyễn Thanh Xuân nhập ngũ năm 1985, năm 1988 ông cùng đồng đội ra Trường Sa xây dựng đảo. Rạng sáng ngày 14/3/1988, trong lúc Nguyễn Thanh Xuân đang cùng đồng đội vận chuyển vật liệu trên tàu HQ604 lên đảo chìm Gạc Ma (Quần đảo Trường Sa) thì bị tàu Trung Quốc nổ pháo bắn chìm tàu, cưỡng chiếm đảo.

Lãnh đạo Báo Việt NamNet, chính quyền địa phương cùng đại diện gia đình cựu binh Nguyễn Thanh Xuân tại lễ bàn giao nhà.

Sau khi rời quân ngũ trở về quê hương, cuộc sống của gia đình cựu binh Nguyễn Thanh Xuân gặp nhiều khó khăn. Gia đình sống dựa vào mấy sào ruộng, ông Xuân phải lặn lội vào làm thuê trong miền Nam. Mang trong mình nhiều căn bệnh, nên sức khỏe của ông Xuân sa sút. Mỗi lần mùa mưa bão đến, ông lại thấp thỏm lo ngôi nhà dột nát bị nước cuốn trôi, vợ con không có nơi cư trú.

Ngôi nhà khang trang được xây dựng với sự đóng góp từ các nhà tài trợ cùng lãnh đạo, phóng viên Infonet, VietNamNet.

Trước đó, Infonet cũng đã xây tặng gia đình anh Trương Văn Hiền, cựu chiến binh Gạc Ma, hiện đang sinh sống ở Đăk Lăk, một ngôi nhà kiên cố, trị giá 450 triệu đồng. Đây là hoạt động nằm trong "Chương trình hậu phương lính biển" nhằm tri ân những đóng góp, hy sinh của các cựu chiến binh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, đồng thời giáo dục tinh thần yêu nước, sống có trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với những người đã có công giữ gìn chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Thanh Hà - Anh Hùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/bao-vietnamnet-trao-tang-nha-cho-cuu-binh-gac-ma-tai-quang-binh-post299093.info