Bao Vinh - phố cảng sầm uất một thời

Phố cổ Bao Vinh, một trong số ít những khu phố còn giữ lại được nét cổ kính, cùng kiến trúc độc đáo, mang đậm giá trị văn hóa và lịch sử của Cố đô Huế.

Khu phố nằm ở phía Bắc kinh thành Huế, thuộc xã Hương Vinh, huyện Hương Trà. Là điểm giao thoa của sông Bạch Yến và sông Đông Ba nên các thương nhân người Hoa đã chọn Bao Vinh làm nơi buôn bán và định cư, để rồi từ đó hình thành một thương cảng nổi tiếng với vật phẩm và hàng hóa từ khắp mọi nơi. Nơi đây từng là một thương cảng sầm uất của xứ Đàng Trong trong suốt hai thế kỷ (thế kỷ 17 - 19).

Nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ nơi phố cổ.

Buổi sáng bình yên tại một con hẻm nhỏ trong phố cổ.

Bao Vinh được ví như một Hội An của Huế với những ngôi nhà lợp ngói âm dương. Cả khu phố chạy dọc theo bờ sông với điểm nhấn là những ngôi nhà với lối kiến trúc độc đáo Hoa-Việt.

Một góc chợ Bao Vinh với người mua bán tấp nập.

Một người lái xích lô với phong cách cao bồi ở khu phố cổ.

Bến đò ngang là cầu nối giao thương giữa chợ Bao Vinh và những khu vực xung quanh.

Hiếu Trương

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/274781/bao-vinh--pho-cang-sam-uat-mot-thoi.html