Bảo Yên: Một học sinh đuối nước khi tắm suối

Sáng 8/5, ông Đặng Văn Bậu, Chủ tịch UBND xã Điện Quan, huyện Bảo Yên cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, nạn nhân là học sinh cấp 2.

Chính quyền địa phương thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân bị đuối nước.

Chính quyền địa phương thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân bị đuối nước.

Cụ thể, vào khoảng 15 giờ chiều 7/5, do thời tiết nắng nóng, em L.H.T. (sinh năm 2009, ở bản Trà, xã Điện Quan, huyện Bảo Yên) - là học sinh cấp 2 của một Trường trung học cơ sở trên địa bàn xã Điện Quan cùng 6 người bạn đi tắm tại khu vực cửa ngòi, thuộc thủy điện Vĩnh Hà, xã Điện Quan.

Tuy nhiên, trong lúc tắm do nước dâng lên, em T. đã không kịp bơi vào bờ nên xảy ra tai nạn. Được biết, nơi các em tắm thuộc khu vực nước dâng của Thủy điện Vĩnh Hà.

Ngay sau khi phát hiện em T. bị đuối nước, lực lượng chức năng cùng người dân đã có mặt cứu vớt, đưa lên bờ nhưng em T. không qua khỏi.

Ông Đặng Văn Bậu, Chủ tịch UBND xã Điện Quan cho biết thêm, khu vực xảy ra tai nạn đuối nước, nước không chảy xiết nhưng nhiều chỗ nước sâu, nguy hiểm. Những ngày này, trên địa bàn thời tiết nắng nóng kéo dài, học sinh kéo nhau đi tắm không có người lớn giám hộ rất dễ xảy ra tai nạn đuối nước.

Chính quyền địa phương đã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ đuối nước thương tâm nói trên.

Báo Nhân Dân

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/bao-yen-mot-hoc-sinh-duoi-nuoc-khi-tam-suoi-post368159.html