Baonhandao.vn và nhà hảo tâm chung tay chăm lo Tết cho nạn nhân da cam

Với những phần quà là nhu yếu phẩm và tiền mặt, Cơ quan Đại diện phía Nam – Báo Nhân đạo và Đời sống cùng các đơn vị đồng hành tiếp tục hỗ trợ, san sẻ những khó khăn của nạn nhân chất độc da cam/Dioxin trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc

Sáng 31/1, Đoàn công tác của Cơ quan Đại diện phía Nam – Báo Nhân đạo và Đời sống do Nhà báo Nguyễn Văn Cương – Trưởng Cơ quan Đại diện làm Trưởng Đoàn, cùng các đơn vị đồng hành: ông Lưu Quốc Quyền – Giám đốc Công ty Lập Quyền và ông Huỳnh Đức Tâm – Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Hưng Phát đã đến huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để tặng quà tết cho các hộ nghèo và trao tiền nuôi dưỡng các nạn nhân nhiễm chất độc da cam/Dioxin đặc biệt khó khăn do Cơ quan Báo nhận nuôi dưỡng lâu dài.

Nhà báo Nguyễn Văn Cương (thứ hai, bên phải) trao quà Tết cho các nạn nhân da cam.

Tại buổi tặng quà Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 do Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Hội Bảo vệ quyền trẻ em huyện Đức Hòa tổ chức, ông Đặng Công Danh – Phụ trách Phòng Công tác xã hội, từ thiện đã thay mặt Cơ quan Đại diện phía Nam – Báo Nhân đạo và Đời sống trao tiền nuôi dưỡng 10 nạn nhân nhiễm chất độc da cam/Dioxin (đợt 1 năm 2019) với số tiền 12.000.000đ; ông Lưu Quốc Quyền – Giám đốc Công ty Lập Quyền trao tặng 10.000.000đ, Bác sĩ Khiêm – Thẩm mỹ viện EmCas trao tặng 10.000.000đ và ông Huỳnh Đức Tâm – Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Hưng Phát trao tặng 5.000.000đ. Đồng thời, Đoàn công tác đã trao nhiều phần quà là các nhu yếu phẩm cần thiết nhằm chung tay, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn đón một cái Tết đầm ấm, an lành.

Ông Đặng Công Danh trao tiền nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam/Dioxin cho ông Võ Văn Vừa - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Đức Hòa

Ông Lưu Quốc Quyền và ông Huỳnh Đức Tâm cùng trao quà Tết cho bà con.

Ông Võ Văn Vừa – Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Đức Hòa cảm ơn Nhà báo Nguyễn Văn Cương và cán bộ, phóng viên, cộng tác viên Cơ quan Đại diện phía Nam - Báo Nhân đạo và Đời sống đã nhận nuôi dưỡng hàng tháng cho một số nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, từ đó đã chung tay cùng chia sẻ những khó khăn, vất vả với Hội, đồng thời cám ơn các đơn vị đồng hành với cơ quan Báo đã chung tay san sẻ những khó khăn, bất hạnh cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam/Dioxin của huyện Đức Hòa.

Đoàn công tác của Cơ quan Đại diện phía Nam - Báo Nhân đạo và Đời sống chụp hình lưu niệm cùng Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Đức Hòa.

Võ Vinh - Đình Chiến

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/nhan-ai/baonhandaovn-va-nha-hao-tam-chung-tay-cham-lo-tet-cho-nan-nhan-da-cam-18089