Barca cân nhắc vay tiền để mua Haaland

Ban lãnh đạo Barca đang xem xét nguồn tiền của CLB để lên kế hoạch chiêu mộ Erling Haaland ở kỳ chuyển nhượng hè 2021.

ESPN khẳng định tình hình tài chính khó khăn là rào cản để Barca hoàn tất thương vụ chiêu mộ Erling Haaland. Chủ tịch Joan Laporta đang xem xét hạn mức tín dụng để lên kế hoạch chiêu mộ chân sút khoác áo Borussia Dortmund. Ở kỳ chuyển nhượng hè 2019, đội chủ sân Camp Nou cũng từng vay khoản tiền lớn để chiêu mộ Antoine Griezmann từ Atletico Madrid.

Tân chủ tịch Barca tin Haaland sẽ là bản hợp đồng chiến lược, giúp tăng cường sức mạnh cho đội chủ sân Camp Nou trong 10 năm tới. Việc chiêu mộ chân sút người Na Uy cũng là động thái cản bước các đối thủ của Barca tại châu Âu.

Barca dự kiến chiêu mộ Haaland bằng chiến lược từng áp dụng để đưa Griezmann về từ Atletico Madrid. Ảnh: Reuters.

Barca dự kiến chiêu mộ Haaland bằng chiến lược từng áp dụng để đưa Griezmann về từ Atletico Madrid. Ảnh: Reuters.

Tối 1/4 (giờ Hà Nội), người đại diện Mino Raiola và ông Alf-Inge, cha của Haaland, đã có mặt ở Barcelona để thảo luận với Chủ tịch Laporta về tương lai của tiền đạo người Na Uy. Tuy nhiên, "siêu cò" người Italy cũng tới Real Madrid sau đó và dự kiến sớm có mặt ở Anh để làm việc với các CLB tại Premier League.

Theo Telegraph, Giám đốc Thể thao Michael Zorc của Dortmund khẳng định mục tiêu của CLB là giữ chân Haaland. Tuy nhiên, trong mùa hè 2022, cầu thủ này có thể rời sân Signal Iduna Park với mức phí giải phóng hợp đồng chỉ 75 triệu euro. Do đó, phía Dortmund đang ra giá khởi điểm 150 triệu euro cho chữ ký của tiền đạo sinh năm 2000. Hợp đồng hiện tại của Haaland với Dormund có thời hạn tới tháng 6/2024.

Barca từng cân nhắc chiêu mộ Haaland vào năm 2020, trước khi Giám đốc Thể thao lúc đó là Eric Abidal gạt bỏ kế hoạch này. ESPN tiết lộ khi đó, ban lãnh đạo CLB cho rằng tiền đạo người Na Uy phù hợp với lối chơi HLV Ronald Koeman xây dựng. Việc ký hợp đồng với anh cũng được coi như động thái mạnh mẽ để thuyết phục Lionel Messi gia hạn vào cuối mùa.

Barca đang nỗ lực thuyết phục các cầu thủ giảm lương, đặc biệt nếu Messi quyết định ở lại CLB, để cân đối tài chính. Đội chủ sân Camp Nou cũng cân nhắc chia tay một số cái tên đang hưởng mức thu nhập cao như Philippe Coutinho, Samuel Umtiti hay thậm chí cả Griezmann.

Haaland và hành trình vào nhóm 10 cầu thủ đắt nhất thế giới Ngày 30/12/2018, Erling Haaland nổi lên trong màu áo Molde FK và được định giá 5 triệu euro. Sau 2 năm, giá trị của chân sút người Na Uy đã tăng gấp 20 lần.

Thế Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/barca-can-nhac-vay-tien-de-mua-haaland-post1199860.html