Barca chính thức 'tung cờ trắng' trong vụ Pogba

Giám đốc thể thao Barcelona - Ariedo Braida vừa lên tiếng thừa nhận rằng, đội bóng của ông không thể chiêu mộ tiền vệ Paul Pogba bên phía M.U trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018, tương lai của Pogba ở M.U là đề tài khá nóng hổi và khiến báo chí khắp nơi trên thế giới tốn khá nhiều giấy mực. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc tiền vệ người Pháp và ông thầy Jose Mourinho có bất đồng trong giai đoạn hai của mùa giải trước. Điều đó khiến anh có không ít lần bị “đày” trên ghế dự bị.

Tuy sa sút phong độ do bị mất vị trí chính thức ở M.U nhưng Pogba vẫn chứng tỏ được đẳng cấp của mình khi tỏa sáng ở World Cup 2018 và góp công lớn giúp ĐT Pháp lần đầu tiên lên ngôi vô địch sau 20 năm chờ đợi.

Barca đã từ bỏ ý định mua Pogba.

Chứng kiến những màn trình diễn của Pogba ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 21, cả Barcelona và đội bóng cũ Juventus đều đánh tiếng muốn có chữ ký của ngôi sao 25 tuổi. Trong đó, Barca là đội tỏ ra nghiêm túc hơn.

Báo chí xứ sở sương mù cho hay, hồi đầu tháng 8, Barca đã đề nghị M.U đổi Pogba lấy trung vệ Yerry Mina và tiền vệ Andre Gomes cộng với số tiền 44 triệu bảng. Thế nhưng, “Quỷ đỏ” đã thẳng thừng từ chối. Đây được xem là điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi tuyển thủ Pháp được đánh giá là cầu thủ quan trọng nhất nơi tuyến giữa của đội chủ sân Old Trafford.

Mới đây, Giám đốc thể thao Ariedo Braida đã lên tiếng về khả năng Barcelona sẽ chiêu mộ Pogba trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này: “Paul là cầu thủ tuyệt vời nhưng tôi không nghĩ rằng Barca sẽ mua anh ấy”.

Hợp đồng hiện nay giữa Pogba với M.U vẫn còn thời hạn tới tháng 6/2021.

Bảo Tuấn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/barca-chinh-thuc-tung-co-trang-trong-vu-pogba-1313059.tpo