Barca và Messi: Trò chơi cân não

Đã có rất nhiều thông tin liên quan đến tương lai của Messi, trong đó có việc một số đại gia sẵn sàng chi đậm để có anh. Nhưng Messi vẫn đang là người của Barcelona, vậy tại sao đến nay cả hai bên vẫn chưa có một động thái nào cho việc kéo dài sự hợp tác?

Messi sẽ vẫn là người của Barca?

Với sự suy yếu của Atlentico Madrid trong mùa bóng này, và trước nguy cơ mất HLV Simeone cùng sự đào thoát của hàng loạt ngôi sao, bóng đá Tây Ban Nha những mùa tới sẽ lại trở về trật tự cũ, đó là chuyện riêng của Real Madrid và Barcelona.

Real dưới thời HLV Zidane chưa có nhiều biến động về nhân sự, đặc biệt là chưa có thêm bom tấn nào được mang về Bernabeu nhưng lại đang là tập thể thành công nhất trong một thập kỷ gần đây. Bộ khung mà cựu tiền vệ của Kền kền xây dựng cho đội bóng đang đồng đều cả 3 tuyến, và với việc cùng lúc gia hạn hợp đồng với Ronaldo và Bale, Zizou đã cho thấy công thức chiến thắng của đội bóng hùng mạnh thủ đô Madrid sẽ không thay đổi.

Ngược lại với Real thì đội bóng xứ Catalan đang gặp khá nhiều bất ổn, cả thành tích trên sân cỏ, trong phong thay đồ và công tác nhân sự. Barca đang bị Real bỏ lại 3 điểm trên bảng xếp hạng La Liga cho dù đã thi đấu nhiều hơn đối thủ 1 trận. Đã có nhiều thông tin cho rằng đang có sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa Messi và Enrique, và cho đến nay M10 vẫn chưa chấp bút gia hạn với đội bóng của mình. Tệ hơn thế, cả hai ngôi sao chủ lực trên hàng công của Barca là Messi và Neymar đều bóng gió về việc sẽ rời khỏi giải đấu để tìm môi trường mới sau những vụ lùm xùm về thuế.

Ronaldo đã bước sang tuổi 32, nhưng Real vẫn gia hạn hợp đồng với anh đến năm 2021 với mức lương lên tới 365 000 bảng/tuần, một điều khá hy hữu đối với đội bóng vốn nổi tiếng với việc vắt chanh bỏ vỏ, ruồng rẫy công thần như Real. Real thừa hiểu rằng về chuyên môn CR7 khó mà còn đóng góp nhiều cho đội bóng như trước đây, thế nhưng với sức hút về mặt hình ảnh, tiền đạo người Bồ Đào Nha sẽ vẫn là con gà đẻ trứng vàng cho đội bóng, và giá trị thương mại của anh sẽ vẫn còn rất hữu dụng với đội bóng trong những năm tới, và chẳng ai là không biết Ro điệu là ông hoàng của mạng xã hội. Đó là lý do vì sao đội bóng với 11 lần vô địch UCL gia hạn tận 5 năm với cầu thủ đã 32 tuổi như Ronaldo, điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, không những thế anh còn được tăng lương lên mức cao nhất của đội bóng.

Ronaldo đã gia hạn hợp đồng với Real

Còn Messi thì sao? Cùng với Ronaldo, sự hiện thân của Messi đã khiến cho bóng đá trở nên một môn thể thao đáng xem nhất trong một thập kỷ qua, họ đã thay nhau sở hữu 9 quả bóng vàng trong những năm qua, và trở thành những đối thủ lớn nhất của nhau ở Tây Ban Nha nói riêng và bình diện thế giới nói chung. Đa số tín đồ túc cầu giáo đều cho rằng về chuyên môn thì Messi nhỉnh hơn so với Ronaldo, M10 được sinh ra để chơi bóng, trong khi đó CR7 là tấm gương của sự nỗ lực. Nhưng về khía cạnh giá trị thương mại ngoài bóng đá thì chân sút của Real ăn đứt ngôi sao bên phía Barca.

Cho đến nay Barca đang gặp khá nhiều vấn đề, về chuyên môn họ đang khá chật vật về mặt thành tích do mất cân đối trầm trọng đội hình, bộ ba nguyên tử MSN vẫn đang vận hành hết sức ăn ý và là nỗi sợ hãi của tất cả đội bóng mà họ đối đầu, nhưng với một hàng thủ tệ hại đã khiến cho họ không giữ lại được những điểm số, nhìn Mascherano vẫn đều đặn được ra sân và đều đặn mắc lỗi đã khiến cho các Cules ngán ngẩm, một hậu vệ thi đấu mắc những lỗi sơ đẳng như Mascherano sẽ chẳng bao giờ được tái sử dụng ở giải Ngoại hạng Anh, đến Smalling mà vẫn bị Mourinho bỏ rơi ở M.U thì thật không thể tưởng tượng được tại sao cầu thủ đồng hương của Messi vẫn đóng đinh được vị trí xuất phát.

MSN đang ngốn gần 1/3 trong tổng số 157 triệu Euro

mà Barca dùng để trả lương cho các cầu thủ mỗi mùa

ở ngoài sân cỏ, họ đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương khi phải chi trả quá nhiều cho các cầu thủ, họ hiện phải dùng tới 153 triệu Euro để thanh toán cho 22 cầu thủ mỗi mùa (với Real là 153 triệu Euro cho 22 cầu thủ), và con số đó sẽ còn tăng vọt nếu như họ thuyết phục được Messi ký vào bản hợp đồng gia hạn, được dự đoán là sẽ rơi vào khoảng 25 triệu bảng/ năm, cao hơn Ronaldo 5 triệu. Riêng số tiền mà đội bóng Catalan chi ra để trả lương cho các cầu thủ đã chiếm hơn 70% thu nhập của câu lạc bộ, trong đó riêng bộ ba MSN chiếm gần 1/3 trong số đó.

Cả Messi và Barca cũng chưa đưa ra phát ngôn chính thức nào cho việc sẽ kéo dài thời gian hợp tác, bây giờ nếu Barca chấp nhận để Messi ra đi, họ có thể sẽ thu về được một khoản tiền lớn, thêm vào đó quỹ lương của họ sẽ giảm đi. Nhưng đó sẽ thực sự là một cú shock với tất cả những ai yêu đội bóng này, bởi lẽ họ vốn chỉ quen Barca là Messi, và Messi là Barca, bây giờ nếu anh rời đội bóng, chưa biết điều tồi tệ gì có thể xảy ra.

Còn Messi và Barca thì vẫn chưa

Messi năm nay cũng đã 30 tuổi, nhìn anh chơi bóng thì có thể anh còn đóng góp về chuyên môn cho Barca ít nhất là thêm 3, 4 mùa nữa, nhưng giá trị về mặt thương hiệu của Messi không phải là cao lắm, do đó việc phải chi ra một khoản tiền lớn để giữ anh lại với đội bóng thực sự đang là một cơn đau đầu với giới chức lãnh đạo của câu lạc bộ.

Trước khi Ronaldo và Real quyết định kéo dài mối lương duyên, cũng đã có rất nhiều phát ngôn và những mánh khóe chiêu bài được cả hai bên sử dụng, giờ đây thì CR7 đã được thỏa mãn, bởi anh sẽ còn ở lại đội bóng rất lâu nữa, và với mức lương ngất ngưỡng. Còn Messi thì sao? Liệu Barca có chấp nhận dùng tiền để giữ anh lại, hay liệu thời gian mà các Cules nhìn thấy thần tượng của mình khoác màu áo đội bóng của mình sẽ ít đi trong thời gian sắp tới?

Hoàng Đinh

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/barca-va-messi-tro-choi-can-nao-625729.bld