Barca vô địch Cúp Nhà vua Tây Ban Nha lần thứ 31

Sáng 18-4 (giờ Việt Nam), chiến thắng thuyết phục trước A. Bilbao đã giúp Barca giành chức vô địch Cúp Nhà vua Tây Ban Nha 2020-2021.

Đây là cuộc đối đầu hấp dẫn, đáng được mong đợi giữa hai đội giàu truyền thống nhất trong lịch sử Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Lần lượt, A. Bilbao và Barca đã từng 23 và 30 lần đăng quang ở giải đấu. Đội bóng “đại gia” Real Madrid cũng chỉ có được 19 lần.

Messi, Griezmann và De Jong lập công giúp Barca giành chiến thắng thuyết phục trước A. Bilbao. Ảnh: Reuters.

Bước vào trận chung kết trên sân Estadio La Cartuja ở thành phố Seville, Barca đã thể hiện đẳng cấp bằng cách trình diễn lối đá tấn công mạnh mẽ. Đoàn quân của HLV Ronald Koeman chủ động dồn đội hình tạo thế áp đảo, trong khi đội bóng xứ Basque cũng chơi phòng ngự phản công khá chặt chẽ.

Trong suốt 45 phút đầu tiên, Barca kiểm soát bóng tới hơn 70%. Tuy nhiên, hầu hết các cơ hội nguy hiểm được tạo ra bên phần sân của đối phương lại bị Messi, Griezmann hay De Jong bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Đây là lần thứ 31 Barca lên ngôi vô địch Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Ảnh: AP.

Sang hiệp 2, thế trận một chiều vẫn thuộc về đội bóng xứ Catalonia. Trong khi đó, các học trò của HLV Marcelino Garcia Toral chỉ có thể chọn lối chơi co cụm phần đông ở sân nhà.

Việc gì đến cũng phải đến, chỉ trong vòng 12 phút chóng vánh, Barca đã liên tiếp ghi 4 bàn thắng nhờ công của Griezmann (60'), De Jong (63') và Messi (68', 72').

Video các bàn thắng của Barca trong trận đấu. Nguồn: Gugout.

Chung cuộc, Barca đã đánh bại A. Bilbao với tỷ số 4-0 để lên ngôi vô địch. Đây là chức vô địch Cúp Nhà vua Tây Ban Nha thứ 31 trong lịch sử của Barca, và là danh hiệu đầu tiên của đội bóng dưới thời HLV Ronald Koeman.

NGÂN ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/barca-vo-dich-cup-nha-vua-tay-ban-nha-lan-thu-31-657125