Barcelona công bố 2 bản hợp đồng mới, có ngôi sao Chelsea

Thông tin từ Mirror (Anh) chia sẻ hôm nay (30-3), Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta xác nhận hai cầu thủ đã ký hợp đồng với đội chủ sân Nou Camp nhưng không nêu rõ tên tuổi, một trong hai cầu thủ này là người của Chelsea hết hợp đồng vào cuối mùa này.

Kể từ khi Joan Laporta trở lại ngồi ghế chủ tịch Barcelona, đội bóng đã có những chuyển biến tích cực trên cả sân cỏ lẫn sau hậu trường với rất nhiều bản hợp đồng được ký, bất chấp đội chủ sân Nou Camp đang nợ ngập đầu và chịu sự “chi phối” bởi luật công bằng tài chính của La Liga.

Laporta đã lấy đi 1 trung vệ chất lượng của HLV Thomas Tuchel? ẢNH: MIRROR

Laporta đã lấy đi 1 trung vệ chất lượng của HLV Thomas Tuchel? ẢNH: MIRROR

Barcelona đã có 1 kỳ chuyển nhượng bận rộn vào tháng giêng vừa qua. Để củng cố đội hình cho HLV Xavi, Barcelona đã đưa Dani Alves trở lại. Hậu vệ phải kỳ cựu người Brazil là bản hợp đồng đầu tiên của Barca dưới thời HLV Xavi Hernandez. Ngoài Alves, Barca còn ký hợp đồng với 3 cầu thủ rất chất lượng nữa.

Barca đã ký hợp đồng với Ferran Torres từ Manchester City, sau đó, họ đưa cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trứ danh La Masia của họ là Adama Traore từ Wolves trở lại CLB. Cuối cùng Barcelona ký hợp đồng bom tấn với tiền đạo ngôi sao của Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang.

Việc nâng cấp đội hình Barcelona tiếp tục diễn ra vào mùa hè này với 2 cầu thủ nữa được xác nhận cập bến Nou Camp. Chủ tịch Joan Laporta xác nhận 2 thương vụ này đã hoàn tất và Xavi sẽ được bổ sung 2 vị trí gồm 1 trung vệ và 1 tiền vệ.

Adama Traore đã trở lại Barca. ẢNH: GETTY

Phát biểu với đài phát thanh Catalan RAC1, Joan Laporta xác nhận: “Barcelona đã hoàn tất hai bản hợp đồng cho mùa giải tới. Một trong những bản hợp đồng là sự bổ sung cho hàng tiền vệ, bản hợp đồng còn lại là một trung vệ. Nhưng tôi không được phép nhắc tên 2 cầu thủ này”.

Tuy nhiên, Mirror tìm hiểu nhiều nguồn tin khác nhau và cho biết, hai cầu thủ mà Barcelona ký hợp đồng đều dưới dạng chuyển nhượng tự do là trung vệ Andreas Christensen của Chelsea và tiền vệ Franck Kessie của AC Milan. Cả hai cầu thủ này đều hết hợp đồng với CLB của mình sau ngày 30-6.

Christensen gia nhập Chelsea từ Brondby vào năm 2015 và đã có hơn 150 trận chơi cho đội chủ sân Stamford Bridge. Trung vệ người Đan Mạch này đã giành nhiều danh hiệu cùng The Blues, bao gồm cả Champions League mùa trước. Christensen cũng chứng tỏ khả năng của mình ở cấp độ đội tuyển khi giúp Đan Mạch lọt vào tận trận bán kết Euro 2020.

Christensen sẽ rời Chelsea gia nhập Barcelona mùa tới. ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, tình hình hợp đồng không thuận lợi tại Chelsea đã khiến Christensen ít có cơ hội ra sân từ đầu năm đến nay. Christensen chỉ có đúng 1 trận được Thomas Tuchel tung ra sân ở Premier League kể từ đầu năm. Bây giờ, Christensen sẽ tới Nou Camp vào cuối mùa giải này dưới dạng chuyển nhượng tự do.

Barcelona cũng đạt thỏa thuận ký hợp đồng với Kessie khi hợp đồng của tuyển thủ người Bờ Biển Ngà này với AC Milan hết hạn vào cuối mùa giải. Kessie được đánh giá sẽ là người tiếp bước Sergio Busquets tại Barcelona. Tiền vệ 25 tuổi này có 215 trận ra sân cho Rossoneri trong 5 mùa giải. Kessie gia nhập AC Milan từ Atalanta vào năm 2017.

Bộ đôi Laporta và Xavi có những bước đi chuyển nhượng rất hay phù hợp với tình hình khó khăn của Barcelona. ẢNH: MIRROR

Các thương vụ chuyển nhượng gần đây của Barcelona cho thấy sự nhất quán khi họ chỉ chú ý đến những ngôi sao miễn phí. Đầu tiên là sự xuất hiện của Sergio Aguero (đã giải nghệ vì bệnh tim), sau đó là những Eric Garcia, Memphis Depay, Alves hay Aubameyang. Những động thái này là dấu hiệu cho thấy những hạn chế về tài chính đang diễn ra ở Barcelona khiến họ không thể đầu tư nhiều tiền như trước đây.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/barcelona-cong-bo-2-ban-hop-dong-moi-co-ngoi-sao-chelsea-1051349.html