Barcelona quyết định không rút khỏi Super League

CLB Barcelona chính thức ra thông báo khẳng định họ sẽ không rút lui khỏi dự án Super League.

Theo đó, sau khi hàng loạt các đội bóng trong nhóm 12 CLB thành lập Super League đã đưa ra quyết định rời bỏ khiến dự án này đứng trước nguy cơ sụp đổ khi vừa ra mắt.

Thế nhưng, trong bối cảnh đó, tuyên bố chính thức phát đi vào rạng sáng 23-4 (giờ địa phương), Barcelona đưa ra quyết định ở lại với Super League dù họ hoàn toàn có thể rút lui nếu muốn.

“FC Barcelona chia sẻ quan điểm của hầu hết các câu lạc bộ bóng đá lớn ở châu Âu về việc cần phải cải cách, tái cơ cấu bóng đá để đảm bảo tính bền vững tài chính của bóng đá thế giới trong hoàn cảnh hiện tại. Chính vì thế, ban lãnh đạo Barcelona đã đồng ý tham dự với tư cách thành viên sáng lập Super League, một giải đấu được nâng cấp toàn diện và phù hợp với các nguyên tắc bất khả xâm phạm của CLB. Quyết định được đưa ra bởi lẽ chúng tôi tin rằng từ chối nó sẽ là sai lầm lịch sử với CLB. Với tư cách một trong những CLB thể thao hàng đầu thế giới, chúng tôi luôn muốn đi đầu”, thông báo từ đội bóng xứ Catalan.

Bên cạnh việc tuyên bố tiếp tục theo đuổi dự án Super League, Barca cũng xác nhận họ sẽ tiếp tục lắng nghe người hâm mộ về dự án này.

Trong khi đó, tân chủ tịch Barca - Joan Laporta khẳng định Super League là giải đấu cần thiết cho bóng đá châu Âu.

LS

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/barcelona-quyet-dinh-khong-rut-khoi-super-league-236106.html